Việc ngầm hóa cáp được tiến hành ban đêm để hạn chế ảnh hưởng tới giao thông. Ảnh: ICTnews.

Dự trù kinh phí để thực hiện ngầm hóa cáp điện lực, viễn thông ở Q.1, TP.HCM khoảng 1,5 tỷ đồng/km cho 1 bên lề, 3,5 tỷ đồng/km cho 2 bên lề. Có thể nói đây là con số chi phí không hề nhỏ chút nào.

Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. HCM vừa phối hợp với Ban Giám đốc Viễn thông (VNPT - TP.HCM) và Công ty điện lực (TP.HCM) triển khai thực hiện công trình Thanh niên “Cải tạo, ngầm hóa mạng cáp điện thoại viễn thông và cáp điện tuyến đường Lê Thánh Tôn - Quận 1”.

Theo kế hoạch, các đơn vị này sẽ ngầm hóa toàn bộ hệ thống mạng cáp điện thoại, viễn thông trên toàn tuyến đường Lê Thánh Tôn, đoạn từ giao lộ đường Lê Thánh Tôn - Tôn Đức Thắng đến Lê Thánh Tôn - Phạm Hồng Thái. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 1,7 km. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành trong khoảng thời gian 2 tháng gồm tổ chức thi công công trình trong tháng 9/09 và tổ chức hạ cáp, chuyển mạng thuê bao trong tháng 10/2009.

Việc thi công công trình sẽ được thực hiện vào ban đêm từ 22h đến 5h để hạn chế ảnh hưởng tới giao thông đi lại trên tuyến đường và các đơn vị cam kết không gây ồn ào, mất trật tự làm ảnh hưởng tới người dân.

Theo ICTnews




Bình luận

  • TTCN (0)