Hôm thứ bảy vừa qua, 12/9, Wikipedia tiếng Việt đã vượt qua cột mốc 100.000 bài viết. Như vậy, phiên bản tiếng Việt đã nằm trong 27 cộng đồng Wikipedia lớn nhất thế giới. Đây cũng là một trong những cộng đồng hữu ích nhất đối với người Việt Nam.

Dự án Wikipedia hiện có 264 phiên bản ngôn ngữ, trong đó lớn nhất là tiếng Anh với trên 3 triệu bài viết. Kế đến là 27 phiên bản ngôn ngữ khác có trên 100.000 bài viết. 62 ngôn ngữ khác có trên 10.000 bài viết, còn lại là các ngôn ngữ có ít bài viết hơn.

Bài viết thứ 100.000 trên Wikipedia tiếng Việt là bài viết về Shenyang J-11, một loại máy bay chiến đấu Trung Quốc nhái lại Su-27 của Nga. Bài viết được khởi tạo bởi thành viên Nalzogul vào lúc 17 giờ 16 phút ngày 12/9. Đây là một trong rất nhiều bài viết về máy bay của thành viên này.

Ảnh
Bài viết thứ 100.000 trên Wikipedia tiếng Việt.

Cộng đồng Wikipedia tiếng Việt hiện có hơn 130.000 thành viên, đã tạo ra một bách khoa toàn thư mở vô cùng hữu ích. Ngày 8/11/2008, Wiki Day lần đầu tiên đã được tổ chức tại Hà Nội. Năm nay, Wiki Day lần hai sẽ diễn ra vào ngày 28/11, tất cả các bạn quan tâm đều có thể tham gia (đăng kí tại đây).

Ảnh
TS Quách Tuấn Ngọc phát biểu tại Wiki Day lần thứ nhất.

Hải Nam.




Bình luận

  • TTCN (1)
Tuấn Ngọc

wiki thật bổ ích.