Ngày càng nhiều người lên mạng Internet để tìm thông tin chẩn đoán y tế thay vì đến khám bác sĩ, theo báo cáo của tổ chức Future Foundation (Anh).

Theo báo cáo này, cứ một trong 7 bệnh nhân ở Anh hiện nay lướt web tìm thông tin về bệnh tật của họ trước khi đến khám bác sĩ. Báo cáo này cho rằng xu hướng này sẽ còn tăng, dự đoán khoảng 1/3 dân Anh lên mạng để tìm kiếm thông tin tư vấn về sức khỏe vào năm 2020 so với 14% hiện nay.

“Nhu cầu tự chuẩn đoán và tìm đơn thuốc trên mạng chắc chắn sẽ tăng mạnh bởi vì mọi người thấy nó tiện lợi”, báo cáo trên nhấn mạnh.

Tuy nhiên, báo cáo này cũng bày tỏ lo ngại những nguy cơ của việc làm dụng thông tin có được trên mạng Internet tự chẩn đoán và điều trị sức khỏe. Đặc biệt, nhiều người sẽ không thể phân biệt được thông tin tư vấn từ những chuyên gia có chuyên môn thực sự và những người không có chuyên môn.

Theo ICTNews (Timesonline)




Bình luận

  • TTCN (0)