Giao diện mới của Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Chiều thứ bảy vừa qua, 10/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ấn nút khai trương giao diện Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, kể từ khi chính thức hòa mạng Internet toàn cầu vào ngày 10/1/2006, website Chính phủ, nay là Cổng thông tin điện tử Chính phủ, đã phát triển theo đúng lộ trình xác định. Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã vận hành tốt 11 cửa giao tiếp (trên giao diện trang web) với nhân dân, doanh nghiệp cũng như quản lý và vận hành an toàn hơn 1.000 hòm thư công vụ trên Internet của Chính phủ.

Phát biểu tại lễ khai trương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định hiện nay chúng ta đang xây dựng chiến lược tăng tốc để phấn đấu sớm đưa VN trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý: VN vẫn bị xếp vào nhóm các nước yếu về tốc độ truyền dẫn kết nối Internet. Vì vậy, việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT nói chung, phát triển cổng/trang thông tin điện tử cơ quan nhà nước nói riêng ở nước ta cần một quyết tâm chính trị rất cao.

Ông cũng bày tỏ mong muốn “trong vòng 10 năm tới, thế hệ chủ nhân của đất nước cũng là thế hệ đang làm chủ ứng dụng CNTT và Internet trong học tập, lao động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Theo Tuổi Trẻ Online.




Bình luận

  • TTCN (0)