Những chú gà nhồi bông ngộ nghĩnh và dễ thương - quà lưu niệm cho các vận động viên tham dự AIG 3.

Sau 4 ngày thi đấu đầy hào hứng, e-Sports đã hoàn tất mọi nội dung thi đấu và kết thúc tốt đẹp. Việt Nam nằm trong tốp 4 đội dẫn đầu e-Sports châu Á.

Trong tổng số 9 quốc gia tham dự e-Sports tại AIG 3, 7 quốc gia có huy chương. Đứng đầu là đoàn Iran với 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Xếp thứ 2 là đoàn Hàn Quốc với 2 HCV, 1 HCB. Việt Nam đã bỏ lỡ vị trí thứ 3 khi để có ít hơn đoàn Trung Quốc 2 HCĐ.

Tuyển Việt Nam đoạt được 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ. Xếp thứ 5 là đoàn Uzbekistan. Xếp thứ 6 là đoàn Mông Cổ và thứ 7 là đoàn Qatar.

Lễ bế mạc đã diễn ra trong không khí hữu nghị, ấm áp tinh thần thể thao điện tử. Quốc thiều Việt Nam, Quốc thiều Iran, Quốc thiều Hàn Quốc và Quốc thiều Trung Quốc đã vang lên trong nhà thi đấu ĐH Bách khoa Hà Nội.

Sau đây là 1 số hình ảnh tại lễ trao giải:

Ảnh
Iran "làm chủ" Fifa Soccer 09. Tô Trung Hiếu được huy chương đồng.
Ảnh
Cả 2 huy chương vàng và bạc của môn bóng rổ NBA Live cũng thuộc về Iran.
Ảnh
Hàn Quốc xếp thứ 2 toàn đoàn. Tuyển Counterstrike của quốc gia này đã xuất sắc vượt qua Uzbekistan và giành danh hiệu cao nhất.
Ảnh
Các gosu xứ kim chi tiếp tục làm chủ Starcraft: Brood War, không bàn cãi!
Ảnh
Tuyển Trung Quốc vẻ vang ở hạng 3 toàn đoàn với chiếc huy chương vàng môn Need For Speed: Most Wanted.
Ảnh
Việt Nam xứng đáng với vị trí hạng 4 toàn đoàn e-Sports.
Ảnh
Quốc kì tung bay và quốc thiều âm vang trong nhà thi đấu ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam đã góp phần đẩy mạnh phong trào e-Sports châu Á.

Theo PC World VN.




Bình luận

  • TTCN (0)