Đây là ý tưởng của chàng sinh viên trường mỹ thuật California tên Erin Fong. Với những máy ảnh ống kính rời (DSLR) hiện tại, việc cầm máy sao cho đúng với những người mới vào nghề quả thực là rất khó. Đó là nguyên nhân để Erin Fong chắp cánh cho ý tưởng của mình, sản phẩm của anh mang tên Nova DSLR.

Điểm bất tiện của những máy ảnh DSLR đó là vấn đề tay thuận. Nút bấm chụp hình và những nút chức năng được bố trí phía bên phải máy, điều đó thật bất lợi cho những người thuận tay trái nhưng với Nova DSLR thì không như vậy. Nó được thiết kế với hai tay cầm và những nút bấm trên đó, người dùng chỉ việc nắm chắc hai tay cầm đó và bấm nút chụp, thật đơn giản và tiện lợi, ngoài ra việc xem ảnh, duyệt menu cũng hết sức đơn giản và nhanh chóng với những nút được bố trí ngay sát tay cầm máy. Nếu bạn quay phim hay chỉ cần dùng một tay để chụp lia thì Nova DSLR có thể gập hai tay cầm lại làm một để giúp bạn thực hiện một cách dễ dàng, điều đó chứng tỏ tính tiện dụng và linh hoạt so với những máy ảnh thông thường. Chiếc máy ảnh tiện dụng này mới chỉ dừng lại ở dạng ý tưởng mà thôi, mong rằng với những tính năng hữu ích thì Nova DSLR sẽ được thương mại hóa trong tương lai.

Một số hình ảnh:

Theo Tinh Tế (Gizmodowatch)



Bình luận

  • TTCN (0)