Bản phát hành vào cuối tuần trước của Chrome cho Mac OS X và Linux đã giúp trình duyệt web của Google vượt Apple Safari của Apple và đạt vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng - một công ty đo lường Web cho biết trong sáng ngày 15/12.

Google đã đưa ra bản Chrome beta cho Mac và Linux vào ngày 8/12 mặc dù bản trước đó cũng đã có các phiên bản “phát triển” không được đặt tên.

Theo Net Application, một công ty thống kê 160 triệu người truy cập hàng tháng của 40.000 website, Chrome đã nhanh chóng đạt tới 4,4% trong tuần 6-12/12, tăng 0,4 điểm (tức 10%) so với thị phần trong tháng 11.

Thị phần của Chrome đã vượt qua mức 4,37% của Safari, Vince Vizzccaro, giám đốc điều hành của Net Applications cho biết. “Có vẻ là Chrome đã thực hiện một sự đột biến đáng kể trong thị phần sử dụng”, Vizzccaro cho biết thêm trong một e-mail.

Tuần vừa rồi, Chrome chiếm 1,3% thị phần trình duyệt trên Mac OS X của Apple, so với con số 0,32% ít ỏi trong tháng 11. Mức tăng này của Chrome đến từ Safari và Firefox với một lượng “tương đối bằng nhau”, Vizzaccaro cho biết thêm.

Chrome đã làm một “bước nhảy” thậm chí lớn hơn trên Linux: trình duyệt web của Google đã chiếm 6,34% thị phần trình duyệt web trên HĐH mã nguồn mở, tăng từ mức 3,81% của tháng 11.

“Tôi tin rằng trận đấu trên Linux sẽ ngày một hấp dẫn hơn”. “Firefox hiện đang là trình duyệt web được sử dụng cực kì phổ biến trên Linux, cũng giống như cách mà IE thống trị Windows và Safari chi phối các máy tính Mac. Với sự xuất hiện của Chrome, tôi sẽ rất tò mò muốn biết xem liệu Chrome có thể thay thế cho Firefox trên Linux như là Firefox đã thay thế IE trên Windows... Một đối thủ cạnh tranh khá mạnh.”

Việc có sẵn Chrome có thể là động lực đẩy thị phần sử dụng Linux lên trên 1%. Trong tháng 11, Linux đã chiếm đúng 1% thị phần HĐH. Mức cao nhất trong vòng hai năm trở lại đây trên thị trường của Linux là 1,17% vào tháng 5/2009. Theo suy đoán của mình, Vizzccaro cho rằng Chrome không chỉ là trình duyệt mà thực tế nó là nền tảng của Chrome OS, HĐH dựa trên Linux của Google.

Nhưng đối với tất cả các mức tăng trường trên của Chrome, trình duyệt của Google vẫn còn bị bỏ khá xa bởi hai đối thủ phía trên. Trong tháng 11, IE chiếm 63,6% thị phần và Firefox chiếm 24,7%.

Văn Thình (theo Computer World)



Bình luận

  • TTCN (14)
henry  5

Chrome đã vươn lên vị trí thứ ba trong thị phần trình duyệt web

Google ngày càng bành trướng ra nhiều lĩnh vực, sớm muộn gì họ cũng ngang ngửa và vượt Microsoft...

henry  5

Chrome đã vươn lên vị trí thứ ba trong thị phần trình duyệt web

Nhưng hiện tại thì, Chrome vẫn còn hạn chế về mặt tốc độ so với IE và Fire fox

http://bit.ly/bWHHoI

Bùi Anh Tuấn  624

Nhưng hiện tại thì, Chrome vẫn còn hạn chế về mặt tốc độ so với IE và Fire fox ?

bác dựa vào đâu mà nói như thế chứ ? nếu có bác làm ơn cho em xin 1 ít số liệu thông kê nhé !

Bùi Anh Tuấn  624

nếu bác đã dùng chrome 4 dev channel thì hẳn bác sẽ không nói như vậy !

còn em, chắc mẫm luôn, tương lai chrome sẽ vượt qua FF !!!

tốc độ của FF đang dẫm chân tại chỗ rồi ! còn addon thì chrome cũng đã có extension rồi

nói chung là chrome chẳng thua kém ai, chỉ có đều mới ra lò thôi, vấn đề là thời gian !

đánh giá tốc độ trình duyệt gần đây nhất, chrome và opera là trùm !

chỉ tiếc cho opera là nó không mở mã nguồn và không hỗ trợ addon, extension, chắc nó đợi sắp bị đánh chết mới nói lời trăn trối về bản di chúc mã nguồn của opera ? hi hi !

Văn Thình  462

Chrome

Mình đang dùng Chrome thấy tốc độ cũng ổn lắm, mình cũng nghĩ rằng sắp tới Chrome sẽ vượt lên hơn hẳn Firefox.

Nemo Nguyen  21665

Mình dùng Firefox vào thời điểm này và vẫn thấy là OK nhất (tốc độ, ổn định, add-ons).

nghia-ntn

bay gio toi toan dung chrome hau nhu khong dung firefox va E
toi thay Chrome rat tuyet

Bùi Anh Tuấn  624

@Nemo: FF sắp chết rồi bác ơi!

em nè, 1 fan cuồng của FF nhưng ngày càng thấy nó nặng ì ạch như xe tăng, xài thử Chrome 4 dev, thấy ngọt như kẹo Albenlipe thế là chơi luôn, không cần phải luyến tiếc con cáo lửa !

Tuấn Ngọc

Chrome dùng rất tốt, hi vọng chrome sẽ vượt qua FF, vì mình dùng chrome mà, hehe

HuyetLoi

Không hiểu sao, dùng FF thì vào đc Facebook (có xài OpenDNS) còn Chrome thì báo lỗi kết nối (có dùng OpenDNS)

Bùi Anh Tuấn  624

bác sao thế ? em chạy chrome 4 dev, vào FB ngon ơ mà

nhưng mà em dùng Google public DNS, chứ không dùng OpenDNS

bác thử Google public DNS xem sao: 8.8.8.8 và 8.8.4.4

Nguyễn Nguyên

Híc, Opera ngon thế. Nó cho phép plugin nữa thì những thằng khác chắc die.

Minh Đạt  823

hihi IE mà tốc độ sao so với Chrome được.
Bác Nguyễn Nguyên nói chí phải. Opera không hấp hối đâu, nó luôn có một lượng người dùng trung thành.

ThaoTai

Đối vs người dùng VN thì fire fox trở nên quen thuộc nhất rồi,ưu thế của nó chính là những add on mà những web browser khác ko sánh đc.Opera thì có giao diện rất đẹp còn có opera unite trong các version từ 10 chấm trở lên.Chrome hiện đg là trình duyệt nhanh nhất TG nhưng nó có qua mặt đc Firefox hay ko còn fai xem google phát triển các extension như thế nào nữa