Trong lần thí nghiệm gần đây nhất trong máy gia tốc hạt siêu lớn LHC, các nhà khoa học đã cho các hạt proton va chạm nhau khi đang bay với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng và bị tan vỡ ra thành các hạt nhỏ hơn, trong đó có hạt phản vật chất từng tồn tại trong Vụ Nổ Lớn (Big Bang) cách đây gần 14 tỷ năm trong vũ trụ.

Với những kết quả ban đầu của LHC, các nhà khoa học đã chứng minh được tính đúng đắn của lý thuyết về sự tồn tại của hạt vật chất và phản vật chất trong tự nhiên.

Sắp tới, các nhà khoa học hy vọng sẽ tìm ra các hạt vật chất mới trong các vụ va chạm giữa các hạt cơ bản trong LHC, trong đó có các hạt ma.

Theo Tiền Phong. 




Bình luận

  • TTCN (0)