Khi phần mềm chống sao chép luận văn được đưa vào sử dụng, những CD luận văn chép sẵn sẽ không còn tồn tại. Ảnh: Internet.

Một giáo sư Nhật Bản hợp tác với công ty phần mềm đã nghiên cứu, chế tạo thành công phần mềm có thể nhận biết hành vi sao chép và cắt dán.

Phần mềm mới có tên “do not copy and paste” và đã được đưa vào sử dụng.

Thông báo đăng trên trang web của hãng tin Kyodo (Nhật Bản) cho biết, phần mềm “do not copy and paste” do giáo sư Sugimitsu thuộc Viện nghiên cứu Đại học công nghiệp Kanazawa, Nhật Bản và Công ty phần mềm ANK cùng tiến hành hợp tác nghiên cứu chế tạo.

Giáo sư Sugimitsu cho biết: “việc sao chép và cắt dán các văn bản trên mạng đồng nghĩa với việc trộm cắp”.

Giáo sư hy vọng rằng phần mềm này có thể giúp sinh viên từ bỏ thói quen xấu trong sao chép luận văn.

Phần mềm này có thể kiểm tra và nhận biết mối quan hệ giữa các đoạn văn trong luận văn và trên mạng.

Đặc biệt, phần mềm này còn có thể tính toán tỷ lệ phần trăm sao chép của một luận văn và tỷ lệ luận văn bị sao chép.

Theo Vietnam+



Bình luận

  • TTCN (0)