Hôm qua (13/1), Bộ trưởng Thương mại Mĩ Gary Locke đã kêu gọi Trung Quốc đảm bảo một môi trường thương mại an toàn cho Google và các công ty Mĩ khác sau khi hãng tìm kiếm hàng đầu thế giới tuyên bố có thể rút khỏi thị trường nước này.

Theo Locke, sự xâm nhập của tội phạm mạng gần đây vào dịch vụ Gmail của Google được cho là do hacker Trung Quốc thực hiện, đang gây phiền hà cho Chính phủ Mĩ và các công ty Mĩ kinh doanh tại Trung Quốc.

Hôm thứ ba (12/1) vừa rồi, Google đe dọa sẽ rút lui khỏi thị trường Trung Quốc sau khi tuyên bố không tiếp tục kiểm duyệt nội dung trên trang tìm kiếm google.cn. Tuyên bố này đã làm cho mối quan hệ Mĩ - Trung thêm căng thẳng.

Hồi tháng 11/2009, trong chuyến công du của Tổng thống Mĩ tới Trung Quốc, ông Obama đã đề cập tới vấn đề tự do Internet, và nêu lên nguyên tắc là Internet phải được tự do và cởi mở.

Hiện phía Trung Quốc vẫn chưa có bất cứ bình luận quan trọng nào sau tuyên bố của Google.

Theo VnMedia (Reuters)



Bình luận

  • TTCN (1)
Hải Nam  30903

CEO của Google là cố vấn thông tin trong đợt tranh cử TT Mĩ vừa rồi mà Big Grin