Lenovo S10-3t là một trong những netbook đầu tiên sử dụng chip Intel Atom N470. Ảnh: Lenovo.

Lenovo S10-3t sử dụng chip Atom 470 nổi bật với màn hình cảm ứng đa điểm có thể lật xoay 180 độ.

S10-3t là một trong những netbook đầu tiên sử dụng chip Atom 470 mới của Intel. Model này đã được Lenovo giới thiệu ở hội chợ triển lãm công nghệ CES2010 vừa rồi. Bộ vi xử lý Atom N470 có mức tiêu thụ năng lượng là 6,5W cao hơn so với N450 là 5,5W nhưng nó lại chứa thêm một GPU của Intel là GMA 3150 nên hiệu suất tổng thể sẽ cao hơn so với N450. Tuy nhiên, bộ vi xử lý Pineview cùng GPU GMA 3150 của Intel lại được cho là không hỗ trợ video chuẩn HD, trong khi chuẩn này đang dần trở nên phổ biến ở thời điểm hiện tại.

Model mới của Lenovo có thể chuyển đổi từ netbook sang máy tính bảng và ngược lại nhờ một màn hình cảm ứng điện dung rộng 10,1 inch có thể xoay 180 độ. Trong một số thử nghiệm nhanh của Wired tại triển lãm công nghệ CES vừa rồi, độ nhạy của màn hình cảm ứng này không thua kém so với iPhone hay Motorola Droid. Thêm nữa, bàn phím và trackpad của S10-3t cũng tạo cảm giác khá thoải mái khi sử dụng.

Giá bán hiện thời được Lenovo thông báo là 649 USD và sẽ có mặt trên thị trường sau khoảng một tháng nữa.

Dưới đây là thông tin cấu hình chi tiết trên trang web chính thức của Lenovo.

Vi xử lý 1,83 GHz Intel Atom N470
RAM 2GB DDR2 SDRAM (PC2-5300, 667MHz)
Chip đồ họa Intel GMA 3150
Màn hình

Theo SoHoa



Bình luận

  • TTCN (0)