Nhà chức trách về sở hữu trí tuệ Trung Quốc hôm qua nói việc cần phải ngăn ngừa truyền thông tin trên Internet vi phạm các quy định sở hữu trí tuệ của Trung Quốc.

Lời bình luận này có liên quan đến các vấn đề của Google ở Trung Quốc.

Yin Xintian, người phát ngôn của Văn phòng Sở hữu trí tuệ Nhà nước nói đó là thái độ nhất quán của Trung Quốc từ trước đến nay. Ông Yin đáp lại một câu hỏi về đe dọa của Google rút khỏi Trung Quốc liên quan đến những bất đồng về quản lý Internet tại một cuộc họp báo về sửa đổi các quy định của luật sáng chế.

“Luồng thông tin trên Internet nên tuân thủ nguyên tắc cơ bản về tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ”, ông nói.

Google có liên quan đến cuộc tranh chấp kéo dài với các tác giả Trung Quốc trước khi họ đưa ra đe dọa rút khỏi thị trường Trung Quốc vào tháng trước vì họ không còn hài lòng với việc lọc các kết quả tìm kiếm nữa.

Vào tháng 10/2008, Xã hội bản quyền các tác phẩm viết Trung Quốc tiết lộ khoảng 18 nghìn đầu sách của 570 tác giả Trung Quốc đã bị Google quét và đưa lên thư viện sách trực tuyến. Các tác giả không được thông báo và cũng không được trả thù lao.

Theo ICTNews (China Daily)



Bình luận

  • TTCN (0)