Tại Đại hội thế giới di động, Intel và Nokia vừa công bố nền tảng di động mới có tên MeeGo. Đây là nỗ lực của hai công ty trong việc kết hợp Moblin của Intel và Maemo của Nokia, mở ra một chân trời mới cho các nhà sản xuất thiết bị di động.

Phát ngôn viên của Nokia nói rằng HĐH mới này, dựa trên Linux, hoàn toàn mở. Sẽ không có rào cản nào cho các nhà phát triển (có nghĩa là là không cần phải vào gian hàng ứng dụng để tải về).

Nền tảng phát triển cho MeeGo sẽ dựa trên công cụ Qt có sẵn của Nokia. Cả Intel và Nokia đều hứa rằng việc phát triển ứng dụng cùng lúc cho Symbian và MeeGo sẽ rất dễ dàng.

Ngoài ra, sự hợp tác này cũng cho thấy nhiều khả năng sẽ có thêm điện thoại Nokia dùng chip Intel thay vì ARM như trước đây. MeeGo nhắm đến hàng loạt thiết bị di động khác nhau như điện thoại, netbook, điện thoại truyền hình, TV kết nối và điện thoại trong ô tô.

Xem thêm về MeeGo tại meego.com.




Bình luận

  • TTCN (0)