Trung Quốc đóng cửa blog của Chủ tịch nước

Hôm qua (23/2), Website của Nhân dân Nhật báo Trung Quốc đã quyết định đóng cửa tiểu blog của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào sau khi ông đăng ký chưa được 3 ngày. Nguyên nhân được đưa ra là tiểu blog cá nhân này đã bị “tê liệt” bởi số người hâm mộ quá đông.

Website của Nhân dân Nhật báo có địa chỉ people.com.cn cho hay rất nhiều công dân mạng báo cáo về hiện tượng phải mất thời gian dài mới truy cập được trang blog của ông Hồ Cẩm Đào.

Trước đó, tiểu blog này đã thu hút hơn 10.000 người hâm mộ trên people.com.cn chỉ sau 24 giờ đăng ký mặc dù chưa đăng tải bất kỳ thông tin nào.

Ngay sau đó, rất nhiều công dân mạng cũng đăng ký tiểu blog của riêng mình trên Website này sau khi họ phát hiện thấy ông Hồ Cẩm Đào trong danh sách thành viên.

Thành viên đăng ký dưới tên ông Hồ Cẩm Đào đã được chứng thực đúng là Chủ tịch nước. Một nguồn tin giấu tên khác của people.com.cn cũng xác nhận việc đăng ký của người đứng đầu nhà nước Trung Quốc.

Hiện thời gian tiểu blog này mở cửa lại vẫn chưa được đưa ra.

Theo VietNamNet (China Daily)



Bình luận

  • TTCN (0)