John Herlihy, giám đốc Google tại Châu Âu cho rằng desktop sẽ bị bỏ rơi sau ba năm nữa. Xu hướng này đang được xác chứng bởi cuộc chiến gay gắt giữa Apple và Google nhằm tranh giành vị trí thống lĩnh trong thế giới thiết bị di động. 

Cả hai hãng đều nhận ra rằng, công nghệ di động đang là tâm điểm của thế giới hiện tại và của tương lai. Trong các lần phát biểu, Steve Jobs luôn khẳng định rằng iPad là sự tiếp nối của cuộc cách mạng di động mà iPhone đã khởi đầu, và Apple là một hãng "thiết bị di động." 

Về phần Google, Herlihy nhấn mạnh lại lời của Schmidt tại Barcelona's GSM 2010 rằng "Mọi thứ Google đang xây dựng là nhằm hướng tới công nghệ di động, điện toán đám mây, và sự kết nối không giới hạn." 

Đúng như vậy, chiếc máy tính để bàn của bạn sẽ sớm trở nên lỗi thời. Cho dù bạn là người cần một màn hình lớn để làm việc, thì mọi thứ cũng sẽ thay đổi. Bởi công nghệ điện toán sẽ trở nên vô hình, hòa nhập cuộc sống, chứ không phức tạp và cồng kềnh như hiện nay.  

Theo Gizmodo



Bình luận

  • TTCN (0)