Trong cuộc họp báo bên lề kỳ họp quốc hội thường niên ngày 12/3, Bộ trưởng Công nghiệp và Thông tin Trung Quốc Lý Nghị Trung cho biết, công ty cung cấp các dịch vụ trực tuyến Google “được tự do quyết định rút khỏi hay tiếp tục duy trì các hoạt động thương mại ở Trung Quốc.”

Tuyên bố trên của Bộ trưởng Lý Nghị Trung được đưa ra sau khi “người khổng lồ trong lĩnh vực tra cứu” của Mỹ đầu tuần này cho biết đã sẵn sàng ngừng hoạt động tại Trung Quốc nếu Bắc Kinh “thực hiện kiểm duyệt đối với Google.”

Ông Bộ trưởng Bộ Công nghiệp khẳng định môi trường Internet ở Trung Quốc là rộng mở, song được quản lý theo luật pháp quốc gia.

Ông đồng thời cảnh báo Google sẽ phải chịu hậu quả nếu vi phạm các quy định luật pháp của nước sở tại.

Trước đó, tháng 1/2010, Google cảnh báo sẽ rời Trung Quốc sau khi những vụ tin tặc xảy ra cuối năm 2009 ở nước này nhằm vào mã nguồn của Google và các tài khoản Gmail của một số người mà theo Google là "những nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc" trên khắp thế giới.

Trung Quốc hiện là thị trường trực tuyến lớn nhất trên toàn cầu, với khoảng 384 triệu người sử dụng Internet.

Theo Bộ trưởng Lý Nghị Trung, việc Google “đi hay ở” không ảnh hưởng nhiều tới thị trường Internet của Trung Quốc.

Giới chuyên gia cho rằng khi Google rút khỏi thị trường đã mang lại cho họ nhiều lợi nhuận này, các đối thủ của Google như Bing - dịch vụ tìm kiếm trực tuyết của Microsoft và Baidu - trang tìm kiếm thông tin nội địa của Trung Quốc, sẽ được hưởng lợi.

Theo Vietnam+