Acer đã thu mua được đến 90% cổ phiếu của Gateway, đánh dấu chấm hết cho nhà tiên phong lừng danh một thời trong lĩnh vực máy tính đa phương tiện. Sau thương vụ 710 triệu USD này, Gateway trở thành công ty con của hãng sản xuất máy tính Đài Loan, đồng thời bị xóa tên trên thị trường chứng khoán New York.

Cùng với việc Gateway nuốt gọn Packard Bell, Acer nghiễm nhiên trở thành đại gia lớn thứ 3 trong lĩnh vực sản xuất máy tính toàn cầu. Hiện tại, doanh thu năm 2006 của Acer là 11,32 tỉ USD. Mặc dù mới bắt đầu nhòm ngó thị trường Bắc Mĩ, nhưng Acer đã thao túng ở châu Âu và châu Á suốt thời gian qua.

Hải Nam (theo Engadget/BusinessWire)




Bình luận

  • TTCN (0)