"Thầy phù thủy" Charles Wirth tại Diễn đàn các nhà phát triển Intel (trái) và CEO Paul Otellini. Ảnh: Xtremesystems.

Các cao thủ trong lĩnh vực ép xung lại tụ hội về trung tâm thương mại Đài Bắc (Đài Loan) để phô diễn tài năng đẩy tốc độ vi xử lý lên cao trong khi giữ nhiệt độ hệ thống dưới -100°C.

Cuộc trình diễn nằm trong sự kiện Diễn đàn các nhà phát triển Intel và dùng chip của hãng này. Charles Wirth, một "phù thủy" ép xung có biệt hiệu Fugger đồng thời là chủ nhân trang xtremesystems.org, đã dùng máy làm lạnh nặng gần 100 kg để vượt qua rào cản 5,8 GHz với chipset X38. Còn "vua" Shamino sử dụng hệ thống làm mát LN2 để cho chiếc desktop X9650 Yorkfield Extreme đạt ngưỡng 6 GHz.

Mooly Eden, Giám đốc công nghệ di động của Intel, đem đến cuộc phô diễn loại CPU mang tên Montevina theo công nghệ 45 nm lõi tứ dành cho laptop để demo vì chip này năm sau mới được bán ra thị trường. Ông cho biết hệ thống có thể đạt 2,66 GHz/FSB1066.

(theo VnExpress) 




Bình luận

  • TTCN (1)
Đỗ Tuấn Hưng  249

Hic đúng là muốn ăn chơi phải tốn kém! Toàn những thiết bị làm lạnh khủng thế kia thì chắc chỉ những OCer "dân chơi" mới kham nổi. ;D ;D