Một số trang Mash của giới trẻ Việt. Ảnh: TTO.

Khi mới ra đời, Yahoo! 360 đã đem đến cộng đồng dân cư mạng VN nhiều điều mới lạ, nó đã được nhiều người cùng khám phá và sử dụng. Đó là những bước chân đầu tiên đưa cư dân mạng Việt đến với bước phát triển mới - xã hội ảo.

Nhưng khi nhu cầu phát triển, giao lưu ngày càng cao, kết nối ngày càng mở rộng thì Yahoo! 360 đã không thể đáp ứng được. Có quá nhiều hạn chế của Yahoo! 360 bị các blogger liên tục phàn nàn: khả năng tùy chỉnh kém, giao diện mặc định không đẹp, hạn chế số lượng bạn bè kết nối, ít tính năng hỗ trợ...

Yahoo! Mash mới lạ!

Nếu Yahoo! 360 được cho là một "nhật ký cá nhân mở" của mỗi người thì Mash là một mạng xã hội với những tính năng giao tiếp mở rộng mạnh mẽ. Hầu hết các tính năng của Mash đều xuất phát từ những hạn chế của Yahoo! 360 cũng như kết hợp thêm các tính năng nổi trội từ các dịch vụ mạng xã hội ảo khác như: Myspace, Facebook...

Trong Mash, người sử dụng có thể thay đổi vị trí, cách sắp xếp các thành phần trong trang theo ý riêng bằng các thao tác kéo thả mà không phụ thuộc cách bố trí cố định như trong Yahoo! 360. Khả năng giao tiếp của Mash cũng rộng và dễ dàng hơn khi các hoạt động của bạn và của những người bạn quan tâm đều được cập nhật. Người sử dụng còn có thể thêm những tính năng thú vị để trang trí cho "ngôi nhà” của mình như: nuôi thú ảo, thiên văn, tử vi... hoặc tự tạo các ứng dụng dựa vào kỹ năng tin học của mình. Đặc biệt, Mash cho phép bạn có thể làm "nhà” giúp người khác cũng như được quyền chỉ định những ai có thể sửa đổi "ngôi nhà” của mình...

Những masher đầu tiên

Ngay sau khi ra đời, Mash đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng. Truy cập vào các diễn đàn hay một số blog, bạn sẽ rất dễ bắt gặp những bài viết giới thiệu về Mash cũng như so sánh với "người anh em" Yahoo! 360, kèm theo đó là những email xin invite (thư mời) để được dùng thử Mash.

Minh Hiển, trưởng nhóm nội dung website Timnhanh.com, sau một thời gian thử nghiệm Mash đã nhận xét: "Mash hơn hẳn 360 ở cách giao tiếp với các thành viên khác trong cộng đồng mạng, những hành động tương tác được thể hiện rất hay, chẳng hạn như một người chỉnh sửa gì đó là mọi người đều biết, viết comment thì bên nào cũng thấy...". Còn với Thùy Anh (nickname Kitta), hiện là du học sinh ở Nga, thì "phần Guestbook của Mash được mọi người thích thú nhất bởi có thể sử dụng giống như viết entry trong Yahoo! 360, vượt trội hơn hẳn so với Quick comment".

Thùy Anh là một trong những người đầu tiên viết bài so sánh Mash và 360, trong khi Minh Hiển đồng thời là admin của một diễn đàn trên mạng. Họ đều đã nghiên cứu, khám phá ngay khi Mash ra đời, nhưng "đến giờ vẫn chưa dùng thử hết các tính năng của Mash". Theo Hiển, có lẽ do Mash đang trong thời gian thử nghiệm và còn quá mới lạ ở Việt Nam nên số lượng người tìm hiểu sâu về nó không nhiều, anh cho biết "Những người bạn trong blog của mình cũng đã có Mash, họ thường hay lên diễn đàn của mình để cùng thảo luận, nhưng đa số chỉ dừng lại ở góc độ tìm hiểu".

Còn với Ngọc Long, quản lý trang Nhacso.net, thì "Mình đã dùng thử và thấy Mash vẫn chưa hoàn thiện lắm. Mash là một tích hợp các dịch vụ và là một hệ thống mở. Yahoo! đã đi đúng con đường mà sự thành công của Netvibes, WebOS, FaceBook... đã chứng minh. Hiện thời Mash chưa hấp dẫn lắm nhưng mình tin là khi hoàn thiện, Mash sẽ thu hút người dùng".

Những thành phần chính của Mash

  • Your profile: bao gồm 16 câu tự bạch về bản thân trong mục About me và hình đại diện Avatar của bạn (tương tự như phần My page của blog 360 nhưng khả năng tùy chỉnh hơn hẳn).
  • Blog module: cho phép ghép blog 360 vào Mash bằng cách cập nhật các entry trong blog của bạn.
  • Pulse: nơi ghi lại tất cả các hoạt động trong Mash của chủ nhân cũng như của những người bạn.
  • Friends: danh sách bạn bè của bạn có thể phân chia theo cung bậc tình cảm, mối quan hệ.
  • Guest book: giống như Quick comment trong blog 360 nhưng Mash cho phép viết giống như soạn thảo entry (có thể sử dụng code).
  • Style this profile: nơi bạn có thể tạo phong cách riêng cho Mash của mình với tùy chỉnh về ảnh nền (không hạn chế dung lượng, kích thước ảnh), màu chữ, màu viền...
  • Customize this page by adding cool stuff: thêm vào những mục ưa thích để trang trí và làm Mash phong phú như: nuôi thú ảo, thiên văn, nghệ thuật...

(theo TTO)




Bình luận

  • TTCN (3)
Trường

Cách tạo 1 masher

Làm sao để tạo 1 masher đây có ai biết chỉ mình địa chỉ để tạo 1 masher nhé.

Hải Nam  30904

Đọc bài Khám phá mạng xã hội Yahoo! Mash (01/10/2007) ở trên đó

nguyenhgdytdt

ai invite minh duok hok dzay

ban naoco mash rui invite min` voi nha min` thanks nhiu nhiu nik min` la [email protected]