Từ ngày 3/4, người dân Mĩ đã có thể mua iPad bản Wi-Fi và với các nước khác trên thế giới sẽ là cuối tháng 4. Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất của Apple, thời điểm iPad xuất hiện tại các quốc gia trên thế giới sẽ chậm hơn so với dự kiến khoảng 1 tháng do cầu vượt quá cung tại Mĩ.

Trong thông báo đưa ra, Apple cho rằng nhu cầu mua iPad tại Mĩ quá cao, vượt xa dự kiến khiến họ không kịp trở tay. Chỉ riêng ngày đầu bán ra, Apple đã tiêu thụ được khoảng 300 nghìn iPad, quả thật là vượt xa mong đợi trước đó. Do nhu cầu quá cao này mà các thị trường khác ngoài Mĩ sẽ phải đợi thêm một tháng nữa thì iPad mới xuất hiện. Cụ thể, iPad sẽ xuất hiện vào cuối tháng 5 này (chậm hơn 1 tháng) và Apple bắt đầu nhận đơn đặt hàng từ ngày 10/5. Như vậy, những người yêu công nghệ sẽ phải chờ thêm một tháng nữa để iPad được bày bán chính thức tại quốc gia của mình.

Theo Tinh Tế (Gizmodo)




Bình luận

  • TTCN (0)