Ông Timothy Cook - Giám đốc điều hành hoạt động của Apple cho biết, ước tính đến nay, trên thị trường tồn tại khoảng 250 000 chiếc iPhone đã bị mở khoá. Phần lớn trong số này đều là những chiếc iPhone tiêu thụ sau khi Apple tiến hành giảm giá bán.

Con số này chiếm khoảng 17% tổng số lượng iPhone được tiêu thụ. Tính đến nay Apple đã bán được khoảng 1,4 triệu chiếc iPhone. Apple tuyên bố những bản cập nhật phần mềm phát hành trong tương lai sẽ vô hiệu hoá hoàn toàn những chiếc iPhone mở khoá. Điều này đã được Apple thực hiện với bản nâng cấp phần mềm 1.1.1 mới phát hành gần đây.

Song Apple không tiết lộ phương thức tính toán cụ thể để có được con số nói trên. Có thể Apple tính toán con số nói trên bằng cách đối chiếu con số iPhone bán ra và con số được kích hoạt trên mạng AT&T.

Dự kiến trong ngày hôm nay (24/10), Apple sẽ công bố chi tiết con số iPhone được kích hoạt trên mạng AT&T.

(Theo VnMedia/Betanews)



Bình luận

  • TTCN (1)
Hải Nam  30903

Tính dựa trên số bán ra và số được kích hoạt là quá chính xác rồi. Chắc chỉ có vài người mua iPhone về mà không dùng để... phone Big Grin