Ngày 31/5/2010, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Lê Doãn Hợp, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị giao ban Quản lý Nhà nước tháng 5/2010 trực tuyến với hai VPĐD của Bộ tại Đà Nẵng và TP.HCM.

Một trong những vấn đề trọng tâm được Hội nghị lần này đưa ra thảo luận là nội dung liên quan đến việc phát triển mạng 3G, vấn đề cấp phép 4G tại VN. Về sự phát triển của mạng 3G thời gian qua, ông Đoàn Quang Hoan - Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện khẳng định còn nhiều hạn chế, người dùng chủ yếu sử dụng để truy cập Internet, chưa mặn mà với dịch vụ giá trị gia tăng. “Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các DN chưa tận dụng hiệu quả tài nguyên băng tần 3G”, ông Hoan nhận định, đồng thời lưu ý các DN viễn thông trong thời gian tới cần đẩy mạnh các giải pháp phát triển và thu hút người dùng sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng. Đối với việc xin cấp phép băng tần 4G, WiMAX, các DN phải đánh giá, nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng, đồng thời Bộ TT&TT lựa chọn thời điểm tổ chức thi tuyển phù hợp nhất…

Vụ trưởng Vụ Viễn thông Phạm Hồng Hải cho biết, nhằm nghiên cứu cụ thể hơn về vấn đề này, Bộ sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các DN viễn thông về triển khai mạng 4G tại VN, đồng thời khẳng định “Bộ TT&TT chỉ quy hoạch băng tần 4G, không can thiệp vào việc lựa chọn công nghệ (WiMAX hay LTE) của các DN”.

Về ý kiến cho rằng việc nhập thiết bị cho hạ tầng 3G làm tăng nhập siêu, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng khẳng định, việc các DN viễn thông nhập thiết bị cần thiết cho hạ tầng mạng lưới 3G không liên quan đến việc tăng nhập siêu, đồng thời đề nghị Vụ Viễn thông xúc tiến một số công tác trọng tâm nhằm triển khai sớm các công việc như họp về định hướng quản lý giá cước, họp với các DN về việc quản lý đầu số, xúc tiến thành lập Hiệp hội DN viễn thông…

Tại Hội nghị, đại diện Cục Ứng dụng CNTT, Vụ Kế hoạch Tài chính cũng đề nghị Bộ TT&TT có văn bản yêu cầu Tập đoàn VNPT báo cáo về việc triển khai ứng dụng mạng truyền số liệu cơ quan Đảng kết nối đến các tỉnh, lập công văn gửi các tỉnh thành trong cả nước về việc quy định đưa các đảo xa bờ từ 20km vào diện thuộc vùng công ích…

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp ghi nhận những nỗ lực của Bộ TT&TT trong tháng 5, đồng thời đề nghị trong tháng 6 các đơn vị thuộc Bộ, các Sở TT&TT địa phương… cần phối hợp chặt chẽ để công tác điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và thiết bị nghe nhìn toàn quốc được chính xác, đạt hiệu quả cao nhất; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực TT&TT; hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương xây dựng đề cương Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 58... để chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2010 của Bộ TT&TT, các đơn vị thuộc Bộ cần lập báo cáo kiểm điểm qua 6 tháng đầu năm và xây dựng kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm.

Theo ICTnews



Bình luận

  • TTCN (4)
hongminh83

Trong điều kiện VN hiện nay, các mobile operator chưa khai thác hết khả năng và ứng dụng của 3G thì cấp phép 4G để làm gì? Các dịch vụ mà các nhà mạng đưa ra (mobile TV, video call, mobile Internet...) thật ra ko phù hợp với phần đông khách hàng. Một lí do đơn giản là với việc bỏ ra một số tiền ko nhỏ thì cái người tiêu dùng nhận được từ dịch vụ 3G là gì, tôi nghĩ rất ít người xem TV trên đt di động khi ở nhà hầu như ai cũng có TV, & chẳng có ai rãnh rỗi vừa nghe đt vừa xem hình của người kia, thật ra là có nhưng phải nói là rất ít, may ra là với ứng dụng mobile Internet có thể cạnh tranh được với adsl vì tính bao phủ rộng khắp của mạng di động.

hungteen

nghe bình luận nhức cái đầu quá

nước ta là 1 nước đang phát triền nên chủ trương đi tắt đón đầu là phù hợp nhất trong giai đoạn hiện nay, suy nghĩ của bác thật là chủ quan ko có hiểu biết gì cả, năm nay bác 28 tuổi rồi chứ ít gì toàn là suy nghĩ nông cạn, ai mà cũng như bác thì VN khá sao nổi

hongminh83

Chúng ta là một nước đang phát triển, nếu cứ cho phép các nhà mạng đổ tiền ra đầu tư những công nghệ mới, thiết bị mới (như 4G...) mà theo các bác gọi là đi tắt đón đầu thì nước ta sẽ chẳng bao giờ trở thành một nước phát triển. Chúng ta bỏ tiền ra đầu tư, nhưng đầu tư vào cái gì, đó mới là vấn đề, VN ko thể bắt kịp các nước nếu cứ đổ tiền ra mua về những cái mà thế giới đã làm ra, tại sao chúng ta ko dùng số tiền đó đầu tư vào giáo dục, vào việc thành lập những trung tâm R&D, lôi kéo các nhà khoa học VN đang làm việc ở nước ngoài về & trả lương thật cao cho họ, bạn nên nhớ, cái gốc của một quốc gia mạnh chính là nằm ở chất lượng giáo dục của quốc gia đó. Bạn cho rằng người khác suy nghĩ nông cạn, nhưng có lẽ bạn cần học hỏi nhiều trước khi phát biểu đấy!

kem  5

Cấp phép 4G :))

@hungteen: đúng là nhỏ nhỏ chả biết gì nói cuồng ko à

3G mới, còn chưa khai thác được hết mà bây giời loay hoay với 4G làm j??? chỉ phí tiền bạc, thời gian ...........