Hầu hết chúng ta không thật sự hài lòng với thời gian khởi động của Windows 7, mặc dù tốc độ cũng đã được cải tiến hơn các phiên bản Windows trước. Tuy nhiên nguyên nhân chủ yếu của việc hệ thống khởi động chậm chạp là do có hiều ứng dụng (khi cài đặt tự đặt mình vào mục Startup) sẽ tự động khởi chạy cùng với hệ thống, điều này làm tăng thời gian khởi động của hệ thống và gây lãng phí tài nguyên.

Giải pháp

1. Bạn truy cập vào menu Start, nhập msconfig vào thanh công cụ tìm kiếm và nhấn Enter hoặc kích chọn mục msconfig dưới khung Programs.

2. Trong cửa sổ System Configuration xuất hiện, bạn chọn thẻ Startup.

3. Tại đây bạn sẽ thấy một danh sách các ứng dụng được kích hoạt cùng hệ thống, trong đó có rất nhiều các ứng dụng không thật sự cần thiết. Và bạn chỉ cần kích bỏ tuỳ chọn tương ứng trước tên ứng dụng đó đi để bỏ nó khỏi danh sách khởi động cùng hệ thống của bạn hoặc có thể bấm nút Disable all nếu muốn loại bỏ hoàn toàn các chương trình đó.

4. Cuối cùng bấm nút Apply>OK rồi đóng cửa sổ System Configuration và khởi động lại hệ thống để áp dụng thay đổi.

(Theo recipester.org)



Bình luận

  • TTCN (13)
Ba Duy

Oài, sao bài viết có mỗi cái mẹo mà hầu như ai cũng biết thế này.

Phạm Văn Duẩn  29

Wink

pham huu linh  49

bài viết pro thật đấy, có thể bài viết dành cho ai chưa biết msconfig

vậy chưa biết msconfig thì làm sao mà phân biệt đc trong startup cái nào cần thiết hay không cần thiết Rolling On The Floor ???

Tuấn Phạm  361

Chưa biết thì bây giờ biết và bắt đầu vọc cũng được vậy bạn!

Bài này nhắc mình nhớ là xài msconfig trong Windows 7 cũng được nữa. Lúc trước toàn xài Windows XP không à. Thanks!

Trần Văn Tú  10

Oh my ghost!

Sao cái tiêu đề và nội dung chả ăn nhập gì với nhau hết vậy nhỉ!

p

potay,tưởng là có thủ thuật j ghê gớm lắm.hx

Khách 01

hjc sao mà disable all được.Thế mà cũng viết pó tay lun

hoang thang ueh

bo tay

- do la nhung ung dung chay cung win7, disable all ha? cuoi

- tuong la co gi hay

Trần Huệ  26647

Đúng là bài viết này dành cho những ai chưa biết sử dụng msconfig. Nếu bạn dám khẳng định ai cũng biết rồi thì hoàn toàn sai. Có thể nói rất rất nhiều người làm văn phòng suốt ngày chỉ biết đến các phần mềm của mình như: Office, Card, nghe nhạc, lướt web ... thì việc biết thêm một cách này để tắt bớt các chương trình khởi động cùng hệ thống là điều mới mẻ để học tập thêm và thử nghiệm mà.

Chính vì vậy mà trong hầu hết các loại báo hay tạp chí CNTT đều có phần dành cho những người mới biết đến tin học đó bạn.

Phương châm của bài viết này là dành cho tất cả mọi người biết, chưa biết và đang tìm hiểu về CNTT

Trần Văn Tú  10

Mình không phải nói nội dung tồi, mà là cái tiêu đề. Đặt cái tiêu đề cho hoành tráng để rồi bên trong thì...

Hoàng Duy  3

Có PM khác hay hơn

Dùng CCleaner hay hơn cái này nhiều!

IT chuoi

bộ các bạn tưởng ai cũng biết hết mọi thứ sao ?

cái bày bạn biết nhưng người khác thì chưa biết, đối với bạn ko hữu ích nhưng đối với những người làm quen với máy tính thì sao ?

không có j tuyệt đối cã bạn à !

trần văn giỏi  2

Chả có gỉ mới

Tưởng có cách nào mới chứ cái này thì hầu như ai cũng biết rồi. Mà bài viết ngắn củn thế.