Quan chức Hàn Quốc ngày 7/7 cho biết các trang web chính thức của chính phủ nước này lại bị tin tặc tấn công.

Theo Ủy ban Thông tin Hàn Quốc, từ 18 giờ ngày 7/7, các trang web của Văn phòng Tổng thống, Bộ Ngoại giao và Thương mại và các công ty tư nhân lớn như trang tìm kiếm trên mạng Naver của Hàn Quốc, Ngân hàng Nonghyup và Ngân hàng Hối đoái Hàn Quốc đã bị tin tặc tấn công từ bằng hình thức "từ chối dịch vụ" (DDoS).

Chính phủ nước này đã áp dụng các biện pháp đối phó khẩn cấp để xử lý vụ tấn công mạng này.

Hiện chưa có thông cáo về thiệt hại cụ thể do vụ tấn công này chỉ ở cấp độ rất thấp so với vụ tấn công mạng quy mô lớn cũng bằng hình thức DDoS xảy ra năm 2009, làm 25 địa chỉ Internet bị sập trong nhiều ngày.

Hiện Ủy ban Thông tin Hàn Quốc đang phân tích để truy tìm nguồn gốc của các vụ tấn công trên và không loại trừ khả năng các trang web này bị tấn công bởi những virus còn sót lại trên các máy chủ từ đợt tấn công năm 2009.

Theo TTXVN



Bình luận

  • TTCN (0)