Mặc dù phiên bản hệ điều hành mới của Apple - Mac OS X Leopard đã được chính thức bán ra thị trường với cam kết nâng cao chất lượng bảo mật nhưng các chuyên gia vừa phát hiện một lỗ hổng có trong tường lửa của hệ điều hành này.

Không giống Windows Vista, tường lửa Apple không được kích hoạt mặc định mà phải do người dùng tự kích hoạt. Thậm chí ngay cả khi tường lửa được kích hoạt ở các phiên bản Mac OS X trước đây, thì sau khi nâng cấp lên Leopard nó cũng được reset và vô hiệu.

Theo nhà nghiên cứu bảo mật Jurgen Schmidt, thuộc tổ chức Heise Security, Apple đã không tích hợp các ứng dụng nguồn mở mới nhất cho Leopard. Tháng 8 vừa rồi tại hội nghị thường niên Black Hat ở Las Vegas, chuyên gia bảo mật thuộc tổ chức Independent Security Evaluators cũng đưa ra lời nhận xét tương tự.

(Theo VnMedia/CNET)



Bình luận

  • TTCN (1)
Hải Nam  30903

Có vẻ như Apple mang các ứng dụng nguồn mở rồi về phát triển thêm khá nhiều, hậu quả là nhiều ứng dụng không được cập nhật. Ngoài lỗi firewall này, lỗi không chạy được Java 1.6 cũng là một lỗi nặng.