Google Image Search cho phép mỗi trang tìm kiếm có thể hiển thị lên đến 1.000 ảnh.

Hôm 20/7, hãng tìm kiếm số 1 thế giới cho ra mắt công cụ Google Image Search với giao diện mới cho phép hiển thị nhiều ảnh hơn đồng thời giảm thiểu số lần click chuột của người dùng.

Google Image Search ra mắt bản beta đầu tiên năm 2001 với 250 triệu ảnh được cho vào danh mục. Đến 2005, 1 tỷ ảnh được thêm vào đó và hiện tại con số đó đã lên đến 10 tỷ.

Dưới đây là 5 thay đổi đáng chú ý trong tính năng tìm kiếm ảnh của Google.

Ảnh
Để làm được như vậy Google đã làm ẩn đi những thông tin chiếm nhiều diện tích như kích cỡ, nguồn ảnh...
Ảnh
Người dùng chỉ cần lướt qua con trỏ chuột là hình được phóng to và thông tin chi tiết hiện lên.
Ảnh
Khi nhấp chuột, hình được chọn sẽ hiển thị đúng kích cỡ và website chứa ảnh cũng sẽ xuất hiện phía sau nhưng mờ hơn.
Ảnh
Sau khi ảnh được hiện ra, người dùng có thể tiếp tục chọn lọc về kích cỡ, màu sắc nhờ một loạt tính năng có sẵn ở phía bên tay trái. (Trong ảnh là chọn chuyên màu vàng cam).

Theo VnExpress



Bình luận

  • TTCN (0)