Các game thủ thường dành nhiều thời gian để chơi trò chơi mang tính bạo lực (ảnh chụp tại một điểm chơi game trong khu ĐH Bách khoa Hà Nội) - Ảnh: Cù Zap.

Trước mắt, trong năm nay sẽ tạm dừng cấp phép mới các trò chơi trực tuyến, tạm dừng quảng cáo trò chơi trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet dừng cung cấp đường truyền cho các đại lí Internet sau giờ đóng cửa theo quy định của chính quyền địa phương.

Đó là kết luận của Bộ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông Lê Doãn Hợp sau khi nghe Cục Quản lí phát thanh truyền hình và thông tin điện tử báo cáo tổng thể công tác quản lí nhà nước về thực trạng và đề xuất chính sách quản lí đối với dịch vụ trò chơi trực tuyến. Ông Lưu Vũ Hải, cục trưởng Cục Quản lí phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, cho biết như vậy sau cuộc họp chiều 27/7.

Tại cuộc họp này, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cho rằng cần có hai nhóm giải pháp để quản lí trò chơi trực tuyến. Theo đó, trước mắt sẽ thực hiện các giải pháp tình thế như nêu trên. Về vấn đề yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet dừng cung cấp đường truyền cho các đại lí Internet sau giờ đóng cửa theo quy định của chính quyền địa phương, ông Hải lí giải nghị định 97 đã giao cho chính quyền địa phương quy định giờ đóng, mở cửa của các đại lí Internet và hầu hết các địa phương đều đã quy định từ 23g đến 6g sáng.

Ảnh
Ông Lưu Vũ Hải, Cục trưởng Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử (Bộ TT&TT)

Ông Hải còn nói dự thảo quy chế quản lí trò chơi trực tuyến sẽ được bổ sung một chương về trò chơi không trực tuyến (chương này sẽ do Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch bổ sung) để ban hành quy chế chung, bao gồm cả trò chơi trực tuyến và không trực tuyến. Dự kiến trong tháng 8 sẽ trình Chính phủ để sớm ban hành quy chế này.

Về lâu dài, theo ông Hải, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp kết luận phải đề xuất với Chính phủ để Chính phủ đề xuất với Quốc hội cho xây dựng Luật về an toàn thông tin trên mạng nhằm điều chỉnh toàn bộ hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên mạng Internet. Bộ Thông tin - truyền thông đang xây dựng đề án thành lập Cục An toàn thông tin để thực thi trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin trên mạng. Cuối cùng là hợp tác với Tổ chức An ninh thông tin mạng quốc tế để tham gia cộng đồng an ninh mạng đa quốc gia.

Theo ông Lưu Vũ Hải, trong giải pháp lâu dài còn có giải pháp về phối hợp với Bộ Công an trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu về chứng minh nhân dân điện tử. Giải pháp này không những giúp quản lí trò chơi trực tuyến mà còn giúp quản lí nhiều dịch vụ khác, trong đó có một dịch vụ là thuê bao di động trả trước.

Tại cuộc họp, Cục Quản lí phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cũng đánh giá những lợi ích và tác hại của trò chơi trực tuyến. Về mặt tác hại, theo ông Hải, bất kì trò chơi nào khi chơi nhiều quá sẽ tốn thời gian, ảnh hưởng sức khỏe và có thể nghiện chơi điện tử. Trò chơi trực tuyến còn đòi hỏi có chi phí trong khi đối tượng chơi chủ yếu hiện nay là thanh thiếu niên chưa có thu nhập, nếu quá ham mê mà cha mẹ không đáp ứng được dễ dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp... Ngoài ra, các trò chơi có nội dung xấu sẽ ảnh hưởng đến nhân cách theo chiều hướng tiêu cực.

Do đó, về mặt quản lí, cục đã yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến xem xét, tiết giảm các hình ảnh, hành vi đối kháng... Khi quy chế mới được ban hành sẽ tổ chức lại hội đồng thẩm định nội dung kịch bản trò chơi trực tuyến với vị trí pháp lí cao hơn, hội đồng sẽ là người của Bộ Thông tin & truyền thông nhưng có sự tham gia của nhiều bộ ngành.

Ông Hải xác nhận đã bỏ yêu cầu doanh nghiệp tắt máy chủ sau 23g vì khi đưa nội dung này ra có nhiều ý kiến phản ứng.




Bình luận

  • TTCN (29)
nguyen kun  16

cái tiêu đề ghi là 1/9 cắt internet tại các đại lý sau 23h nhưng đọc hết thì cuối cùng lại là bác bỏ @@

SamWar  33

tức là bác bỏ yêu câu nhà cung cấp internet cắt sau 23h , chỉ cắt bọn đại lí internet thôi, người dùng cá nhân vẫn dùng thoải mái, cắm XXX vẫn vô tư

KIT

cũng tạm được

thằng SamWar nói gì vậy. mày coi xxx thì im mà coi 1 mình. Hét to thế lỡ mấy bác kia nghe được lại đòi cắt mạng gia đình à. Mà cũng phải công nhận. Sau khi bác bỏ tắt servergame đi thì mọi chuyện coi như đã tạm ổn, người dùng gia đình không phải lo vì việc đang làm việc trực tuyến lại bị ngắt mạng giữa chừng, bản thân tôi cũng không thích chơi game khuya, hoa có thức khuya cũng chỉ làm đồ án thôi

Hải Nam  30903

Nói chung thì vậy là ổn rồi. Cắt Internet đại lí cũng tương đương với việc giám sát đại lí. Sẽ có một số nơi đăng kí đường Internet cá nhân nhưng lại phục vụ mục đích kinh doanh, thì sẽ kiểm tra phạt sau. Các đại lí lớn nhiều máy, dùng LB thì thế nào cũng có đường riêng của cá nhân phục vụ cho việc treo máy 24/24, nhưng dù gì cũng đã hạn chế phần nào.

congdongthongtin.com

mấy bác việt kiều nghe tin này mừng phải biết !!!

OK ông này gút dóp

Lần này tôi lại thấy ông Nam đúng 1 lần

Tôi hoan toan dong y voi viec cat internet sau 23h boi cac li do sau:

1. Choi game online chu yeu la o cac tiem net ( may ong lam nghe nay thi thu tien khoi nói luon )

2. Choi game tai tiem net lam cho nguoi ta hung thu hon rat nhieu va do la li do khien nhieu nguoi "cày" game voi ban be không biet met moi. Van de bỏ hoc, tron hoc là cả "team" luôn lam cho gia dinh va giao vien hoang mang

3. Thoi gian vua qua co rat nhieu vu an lon mà nguyen do deu do chủ yeu do game online mà ra

4. Cac ban bao la neu cam thi ve nha choi nhung xin noi luon nhung gia dinh da có ý dinh không cho con choi game thì sẽ cat internet. Phu huynh nao cung ko muon con minh roi vao ho tham

5. O day co may nguoi so huu tiem net. Neu cac ban muon update hay download game thi cu viec mo 1 duong truyen rieng. Ai co nhu cau su dung sau 23 h thi cu viec mo them duong truyen. Mac du phuc tap hon nhung cac ban hay vi tuong lai va hay doc cac bai viet ve vu viec dau long vua qua. Còn cau chuyen cac phu huynh ngay ngay di tim con cai cua ho trong cac tiem net thi vô đối. Co ban bao la co y thuc dong cua khi 22 h nhung có ai mà không ham tiền và có ai cũng co y thuc nhu vay

6. Choi game o may chu nuoc ngoai co le khong thu vi = VN ve tinh tuong tac va phu hop voi nguoi dung. T1 là giá ca va T2 là su phu hop se anh huong den viec choi game. Giam bot tinh thu hut cua no

7. Neu cam các may chu game thi khong the giai quyet van de triet de boi khong the cam dc may chu nuoc ngoai. Dieu nay chi co may ong bảo thu la cu gân cổ cãi. Con de doa nguon thu se sang nuoc ngoai

8. Con rat nhieu li do nhung chung ay da thay dc ro rang la nhung bien phap nhe tay lau nay khong giai quyet dc van de. Va cat duong truyen internet voi các diem kinh doanh game la toi uu nhat ( cat truc tiep vao cac diem kinh doanh game luon, khong anh huong gì den nguoi dan, that la y tuong tuyet voi ). Con so luong choi game tai nha cung ko phai lon va se dc gia dinh tu quan li

mr.Le

Nói thì nói vậy chứ làm gì dễ thực hiện.

1/ Đưa địa phương quản lý thì coi như xong phim. Đa phần các đại lý Net đp đều có móc nối thân mật với CA đp, phường đội .... Nếu có xảy ra thì cũng sẽ bao che nhau. Vì lợi ích chung mà. Ngoài mặt thì cửa đóng then cài. Trong thì dùng cách khác treo máy >>> Mèo lại là mèo

2/ Trước kia khi chưa có lệnh này thì người ta đăng kí net với dạng gì tùy ý. Có những cá nhân vẫn đăng kí Net dạng Dịch Vụ để có thể dúng Net tốt hơn, nhanh hơn vì tính chất công việc, tỷ dụ như push mail làm ăn quốc tế v.v.v.v.v, hay những người làm bán tg cho các cty nc ngoài đòi hỏi tính chất cv phải làm đêm vì trái ngược giờ giấc .v.v.v.

Suy ra thì làm sao để quản lý cho hết được những exception đó. Nếu thực hiện thì buộc lòng các ISP phải có kế họach:

- Đề đơn xin chính phủ cho thời gian để quy họach và thu thập dữ liệu người dùng, thống kê, phân tích chi tiết

- Thống kê dựa vào thực tế tình trạng người dùng ( DV, Cá nhân, hay others ... )

- Phân tích lại hệ thống toàn bộ thông tin người dùng. Phân loại dữ liệu để lưu vào Database. Backup, Update, Create New

- Phân tích và sửa lại hệ thống máy chủ cung cấp đường truyền sao cho đúng vơi trường hợp cá nhân sự dụng mà có thể đưa ra hành động hợp lý

- Có kế họach phạt thật nặng những cá nhân, dịch vụ cố tình cung cấp sai thông tin

3/ Về phần chính phủ

- Phải làm sao cho việc xét duyệt đơn thi hành của các ISP một cách nhanh chóng. Tránh đưa ra những trường hợp " Qua Cửa Thu Phí "

- Sau đó thì phài thống kê các ISP, đưa ra thời gian chung và hợp lý để thi hành

- Tránh tình trạng tái phát như trước đây khi cấm game 1 ngày 5h, rót cuộc cũng như ko.

Thà rằng cứ để cho loan, ko làm. Đã làm thì phải làm cho triệt để

4/ Chính phủ và ISP phải thật sự hợp tác chặt chẽ với nhau, quản lý thật chặt về Internet. Tránh tình trạng hối lộ, ăn xén thông tin, báo cáo sai sự thật.

Một đôi điều của một IT ở xa yêu nc góp ý.

I hope this help

.

mr.Le

Bổ sung

5/ Chính phủ và ISP phải có kế hoạch để đối mặt với dư luận người dùng như:

- Mở các cuộc họp báo để nêu rõ thông tin cần thiết.

- Thông báo rõ ràng các quy định, biện pháp xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Có kế hoạch cụ thể để sẳn sàng trả lời dư luận, đặc biệt những câu hỏi " Có Gai " của cánh nhà báo

- Chuẫn bị mọi thứ, kế hoạch, biện pháp để có thể xử lý được tình huống xấu nhất có thể xảy ra ( who knows !!! If something wrong happen )

- Tránh những biện pháp xử lý thái quá làm mất lòng dân chúng.

nguyen kun  16

theo mình thấy nếu quản lý thì nên cung cấp 1 số ip cố định cho đăng ký thuê bao ADSL như vậy sẽ triệt để hơn trong việc ngắt kết nối internet của các đại lý sau 11h Big Grin tránh các trường hợp ngắt kết nối của đại lý rồi chuyển sang xài mạng của nhà dân

Le Quang Thanh

Quyền lợi sử dụng Internet của chủ đại lí có được đảm bảo không?

Như vậy sau thời gian phục vụ khách hàng theo quy định thì chủ đại lí sẽ không được truy cập Internet??? trong khi hộ gia đình hoặc công ty thì sử dụng bình thường, tôi thấy đại lí bị mất quyền lợi ở đây. Chưa kể đến việc phải cập nhật game online, bảo trì  phải thực hiện sau thời gian phục vụ, cụ thể ở một số đại lí tôi thấy để cập nhật khoảng mười mấy game online với line Internet cáp quang FiberVNN 100Mbps thời điểm cập nhật sau 0 giờ thì cũng mất khoảng 2 giờ để cập nhật hoàn tất cho 20 máy, nếu cập nhật vào thời điểm ban ngày thì xem như thời gian là vô tận....điều này gây nhiều khó khăn cho đại lí

st

Bình luận bị ẩn

Đừng copy/paste bài dài thế không ai đọc
...................

đây là 1 ý tưởng điên rồ nhất thế giới , làm xong liệu ai đảm bảo là giới trẻ ko phản đối ,mà khi phản đối ko đk . ý kiến ko đk lắng nghe thì liệu giới trẻ bây h sẽ làm gì . các vị đã nghĩ đến kết quả của nó chưa . Các vị biết gì về net , về game online . đừng áp dụng lối suy nghĩ cũ rích vào thời đại ntn

Sendy

Bị lừa mà chẳgn ai biết

sao chúng ta lại phải chú tâm về việc này, chuyện GO này xảy ra trong cuộc họp quốc hội vừa rồi, thiết nghĩ các ông nhà ta rỗi rãnh hết việc làm rồi, nên chủ đề chính năm nay là GO. một cú tung hoa mù, là tất cả dính chưởng, đường xá, y tế, học đường, ngoại giao, ranh giới,... sao chẳng ai nói đến.

trình độ các bác nhà ta chỉ đến mức là làm luât cho một số ngành nhỏ này thôi à, sao luật "trưng cầu dân ý" chẳng ai nói tới, phải lắng nghe người dân chứ, đây đâu phải thời phong kiến.. chúng ta đang đi de về lịch sử à...

Phạm Thanh Tùng

Nên cắt từ 24h đến 5h sáng

Là chủ đại lí internet đại lí nhà tôi luôn nghỉ đúng thời gian qui định, như ở nhà tôi để đảm bảo sức khoẻ cũng đóng cửa từ trước 22h.

Thế nhưng, thuê bao internet đại lí cũng cần phải sử dụng internet vào nhiều công việc khác, đặc biệt là download nhưng phần mềm, nhạc, videos cần thiết bởi vào đêm để máy download đường truyền sẽ ổn đinh không ảnh hưởng tới đường truyền.

Một ý kiến nữa là việc cắt kết nối sao không thay bằng việc quản lí chặt hơn những đại lí vị phạm giờ mở cửa

Medium

Quy định mang tính chạy đua

Tôi dùng thuê đường truyền ADSL thuê bao tối đa vói số tiền nhất định.Nếu theo quy định trên thì sau 23h tới 6h sáng tức là Tôi đã bị nhà cung cấp lấy mất 7h ADSL.chưa kể tới việc chúng tôi còn fải sử dụng ADSL vào việc khác sau giớ kinh doanh. 

Như thế thay vào việc quy định điên rồ trên cơ quan có thể quản lý và phạt thật nặng các Đại lý vi phạm, như vậy xẽ hay hơn.

dark_wing0711

@Sendy: bạn có thành kiến với chính phủ thì chừng chỏ mỏ vào. Ai bảo chủ đề chính năm nay là game online? Cứ mua vài tờ bào về thì xem game online chiếm mấy trang báo? Xem tin trực tuyến  thì tin tức của game online nhiều không (đừng loi gamethu.net hay gamek hay đại loại vậy vào đây, hay là bạn chỉ đọc mấy báo này?). Chính phủ bao gồm nhiều bộ, ngành, công việc nào thì để ngành đó lo, quản lí game online là chuyện của bộ TT&TT, không ảnh hưởng gì đến các bộ ngành khác cả.

tttuit

Tắt net sau 23h thì dân IT chết hết.

Giải pháp trên là một điều chắp vá, thể hiện sự bất lực trong việc giải quyết nạn game online trong học đường. Giải pháp trên thì sẽ có hiệu quả nhưng nhìn những việc bất lợi nó gây ra thì cũng quá nhiều.

Dân IT sẽ làm gì khi internet bị cắt sau 23h, mà h này là h làm việc hiệu quả nhất. Ngồi gõ lại code cũ chăng!

khachkhach

"Ông Hải còn nói dự thảo quy chế quản lí trò chơi trực tuyến sẽ được bổ sung một chương về trò chơi không trực tuyến (chương này sẽ do Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch bổ sung) để ban hành quy chế chung, bao gồm cả trò chơi trực tuyến và không trực tuyến." Laughing vụ này mọi người chơi game offline ở nhà cẩn thận ko mấy chú c.a vô tận nhà bắt ko cho chơi he he

khachgl

Giải pháp "cùn" về game

Việc gì phải cắt nét của các đại lý internet công cộng.Người ta đăng kí công công đâu nhất thiết là phải chơi game đâu.Việc này phải siết chặt từ nhà phát hành game chứ.Đầu tiên là quản lí các công ty phát hành game như VTC,VNG,FPT...không cho họ mở server vào thời gian quy định chứ.VN giờ không kiểm duyệt được game, không đầu tư quản lí từ đầu, cấp phép dễ dàng giờ hậu quả tràn làn, không quản lí được là cắt là sao.Giống thằng mĩ sợ hack nhiều quá muốn cắt tiêu diệt internet đó.Việc này chỉ giải quyết được phần ngọn thôi.Mà thằng VTC trước có quy định 3h nó có bug để người chơi tự reset thời gian mà dạo này nó cấm tiệt chắc sợ mấy ông đi kiểm tra.MU thì không có quy định giờ chơi nào cả.Muốn quản lí được game thì mấy ông ở bộ phải tập chơi game trước đã.Để có thể giảm giờ chơi thì yêu cầu nhà phát hành lập trình cho dân chơi cái auto cho a e cắm là giảm giờ chơi không bỏ học nữa kiểu như onl yahoo trên mấy trang chat free đó.

phuthanh090

THẬT LÀ QUÁ ĐÁNG

1). 22h tiệm nét của tui đã đóng cửa rồi, nhưng tui vẫn cần có internet để update game chứ. lấy quyền gì để cắt của tui. ngon thì mở tiệm game thử coi.

2). sau 23h cắt net vậy những ai làm việc về đêm phải đi ngủ hết sao, rồi có nuôi cơm được người ta không.

3). bắt nhà cung cấp game phải quản lý kiểu này kiểu khác, thay vì khi cấp phép game thì quy định lứa tuổi được phép chơi thì lại làm tình làm tội nhà cung cấp game, chẳng khác nào kêu VNG, FPT, VTC phải dẹp tiệm vì game kém hấp dẫn còn cấm này cấm nọ. gamer tự biết sẽ chuyển qua chơi game nước ngoài vừa hay vừa không bị ràng buộc. lại đi làm giàu cho nước ngoài " cái này là đần nhất"

4).làm như đóng sever game online là chuyện đơn giản như đóng cửa mở cửa vậy " thật là kém hiểu biết"

5). hợp đồng của đại lý với nhà cung cấp internet là " đảm bảo cung cấp mạng cho đại lý 24/24. ngon thì cắt của tui đi , tui không kiện VNPT mới là lạ đó.

6). vậy chung quy các bạn biết vì sao chúng ta phát triển thứ gì cũng thua thế giới không. vì trình độ nhận thức của chúng ta quá tệ, bộ máy nhà nước ở đâu tôi không biết nhưng ở địa phương tôi đang sống thì tệ hại, ngay đến việc sử dụng 1 chiếc máy vi tính còn không biết thì nói gì đến quản lý chứ.

7). trên đà phát triển bất cứ cái gì cũng phải có 2 mặt, sức mạnh của công nghệ thông tin là khủng khiếp nếu ta biết khai thác tốt, nó sẽ cho ta nhiều thứ nếu ta biết sử dụng nó. vậy chúng ta thay vì đánh sập một nền văn minh thì hãy cố gắng khắc phục những mặt trái của nó, đừng kém hiểu biết như bây giờ.

8). tôi chỉ mong muốn có 1 ngày các bộ ngành sẽ chịu lắng nghe người dân, chính họ là những người chịu sự chi phối trực tiếp của các quyết định của các vị lãnh đạo đó. phải lấy dân làm gốc. quan trọng lắm đó.

suy nghĩ của 1 người yêu nc

Mr Tú

IT được ngủ ngon

Khỏi phải thức khuya Remote, Update,... IT được ngủ ngon! Vợ IT là người mừng nhất mới đúng! Hii

ngocmai

Vô lý

Sống trong thời kỳ tự do mà lại như này. Đúng là xã hội nên đổi chủ. Không làm được việc thì cho người khác làm. Tự nhiên cắt đường làm ăn của người khác. Thử hỏi có ai phục không, xã hội sắp quay về thời kỳ phong kiến.

bexiu1225

Việc quản lý con người thì tự gia đình người ta biết cách chứ. Quan lý con cái không được rồi bắt đại lí, doanh nghiệp phải chịu sao? SAO VÔ LÝ QUÁ VẬY?

Phá Hoàng_Trọng Đạt

Cắt Internet sau 23h à thử coi?

Vậy là cắt đườmg ăn của nhà Internet rồi. Chẳng phải trong hợp đồng cung cấp mạng ADSL của VNPT cho các đại lý là 24/24 sao.

Vậy tới ngày đó mà thông tư đó được áp dụng thì chúng ta tất cả các quán Internet trên toàn quốc cùng nhau tới trụ sở  VNPT của (địa phương mình) kiện họ ra toà vì đã không cung cấp dịch vụ theo hợp đồng mà Họ đã ký và cam kết với các Đại lý Internet chúng ta. Nhớ là ngày (02/09/2010) cùng nhau Tới các Trụ sở VNPT tại địa phương của các nhà quản lý Internet nha.... Cảm ơn...

Sky_Online

Doanh Nghiệp thu lỗ nhà đầu tư không giám đầu tư !

Chuyện này có hơi nực cười trong khi đó cấm cử các đại lý nhỏ thì nhà nước bỏ ngỏ cho các doanh nghiệp có thêm tiềm năng kinh doanh vào ban đêm . Tôi giám đảm bảo lúc đó các doanh nghiệp lớn sẽ mở rộng quy mô hơn càng chiếm lĩnh hơn thì lúc đó người dân kinh doanh tiệm net sẽ mau chóng lỗ lã,vì người có tiền có thời gian mới  online đêm thôi,còn chuyện quản lý xã hội giới trẻ thì lại ràng buộc người mở tiệm net,vậy còn gì gọi là cái kinh doanh thời thông tin nữa nếu đã nói là cắt thì cắt hết như thế sẽ tạo ra khe hỡ mới mà càng ràng buộc thì chết cá nhỏ cá lớn lại có lợi thế

ShinichiKudo

Nói chung là dù đứng ở bất cứ vị trí nào hay khi đưa ra bất cứ 1 quyết định nào thì ai cũng đều có lí do chính đáng. Và các lý do đó thường là rất thuyết phục.

Ở đây, tôi không thiên về bên nào cả. Vì chính tôi cũng là dân IT và chính tôi cũng rất hay thức khuya để làm việc. Và đôi khi phải thức thâu đêm để làm dự án nữa. Mà làm dự án phải có mạng kết nối liên tục để có thể liên kết tới Server.

Vậy nên khi đưa ra 1 quyết định nào đó, tôi hi vọng Bộ trưởng nên đặt chính bản thân mình vào những người sử dụng dịch vụ mạng, đặt mình vào các chủ quán đại lý Internet. Đó là nghề kiếm sống của họ mà mình cắt đi như thế cũng không đành. Gì chứ đụng vào miếng cơm của người ta thì cũng phiền phức lắm chứ không phải chuyện đùa đâu. Ai cũng vậy cả thôi mà. Cũng như có rất nhiều ý kiến nói rồi, nếu như cấm kiểu đó thì ta sẽ lại có cách khác để sử dụng. Khi bị cấm như vậy thì người ta tất sẽ phải tìm ra kẽ hở để lách luật và bất cứ luật nào cũng thế, đều có những kẽ hở để lách luật.

Còn về chuyện GO thì cái này là do 1 vài đối tượng choai choai, nghiện game hoặc thích tỏ vẻ anh hùng rơm, thì loại này theo tôi là đáng "xử bắn"

Valcury

Nên suy nghĩ cho đúng chăng?

Luật này giống như vá xe đap vậy,thủng chổ nào vá chỗ đó à? Thế cấm chơi game ra đường đua xe được không,hay gì gì đó chẳng hạn,ai tưởng tượng nổi, Luật thì cũng chỉ là luật,con người mới là cái chính,tinh thần tự giác,giáo dục răn đe còn chưa đúng mức.

Bộ trưởng lãnh lương thì ...

Bó tay

Đúng là chẳng ra sao, cấm face books, twister,... bây giờ là cấm tiệm internet chứ sau này thì chắc cấm hết, trở về thời kỳ đốt đèn

Danny Tigi  1

Luật chưa đi xác với thực tế

Quy định mở cửa nét từ 8 giờ đến 10h mang tính khập khiển ,không khả thi,không có tính nhân văn.Thể hiện sự yếu kém trong quản lí .Chúng ta cần phải xem nó thể hiện bất cập ở chỗ nào :
1. Nếu bắt buộc nhà mạng phải cắt dịch vụ đường truyền trước 10h thì vô tình đẩy nhà mạng vi phạm hợp đồng với đối tác .Vì điểm này đại lí internet không có ký cam kết thực hiện hay nhà cung cấp không ghi rõ trong hợp đồng .Đại lí có thể khởi kiện đòi bồi thường đối với doanh nghiệp cung cấp mạng internet.
2. Nếu nói con em chúng ta hay đại lí internet là nguyên nhân của tệ nạn xã hội hay là nguồn gốc của tệ nạn xã hội là không đúng 100% .Vì trong 80 mấy triệu dân Việt Nam thì chỉ có 1% dân số việt nam là ra tiệm nét sử dụng còn lại là thuộc diện gia đình và doanh nghiệp ,cơ quan tổ chức nhà nước sử dụng .Qua đó ta có thể thấy tính chất bất cập mang tính chất phân biệt đối xử giống như con ruột con ghẻ ,đặt nặng áp đặt ở bên này nhưng lại xem nhẹ bên kia.Tôi lấy ví dụ nếu hạn chế chơi game ở tiệm net thì còn về việc chơi ở hộ gia đình thì sao? chơi ở nhà ,chơi ở xơ quan thì bộ quản lý như thế nào? Có quản lí nổi không trong khi đối tượng sử dụng ngoài đại lí internet là chỉ chiếm thiểu số.Ok, không chơi game ,không xem web đồi trụy hay phản động được ở nơi công cộng thì về nhà trốn trong phòng tha hồ làm gì làm,ai biết .ai quản lí?.Cái đó chưa nói đến việc phát sinh các vấn đề khác như ,tiền mạng gia tăng,suốt ngày vùi đầu trong phòng ,ít giao tiếp bên ngoài lâu dần sẽ tạo cho con em chúng ta mang tính tự kỷ ,ảnh hưởng đến vấn đề tâm sinh lí bất thường ,bạn bè tụ tập ăn chơi,hút chích âm thầm gói gọn trong nhà, trong phòng kín .Gia đình xã hội nào quản lí được.1 trái bom nổ chậm thì lúc nào hậu quả cũng ghê gớm...Chưa tính tới việc cấm đoán của cơ quan chức năng sẽ vô tình tạo thêm những sai pham mang tính chất NGẦM như các đại lí sẽ đóng cửa khép kín ,câu trộm 1 đường cáp khác để sử dụng hay đút lót cho các “Quan “ để được trót lọt hoạt động.Tham nhũng sẽ tràn lan ...Dân đen là thiệt thòi nhất nhưng các quan sẽ được nước béo cò .Tình trạng này hiện nay xảy ra tràn lan ở mọi lĩnh vực chúng ta sẽ không đi sâu vào vấn đề .Nếu nói nên làm khắt khe với các đai lí net,đại lí cung cấp trò chơi tử để hạn chế tiêu cực thì tôi xin thưa máy cái đó chỉ là chuyện vặt nhỏ nhoi trong muôn vàn lí do trong 1 cái xã hội hiện đại .Chúng ta nên nhìn thẳng vào vấn đề hay chỉ là dạy con không được là đánh??Chúng ta cần phải xem lại sự giáo dục từ gia đình,nhà trường xã hội,nhà nước có tạo điều kiện đủ nơi vui chơi lành mạnh cho công dân Việt Nam chưa?cha mẹ lo kiếm tiền ,bỏ bê con cái ...Hút chích ở các công viên,quán bar ,vũ trường ..tràn lan..Không quản lí nỗi ..Tránh vỏ dưa sẽ gặp vỏ dừa .Không chơi game thì chơi trò chơi cảm giác mạnh.Đi vũ trường,đập đá,thuốc lắc xì ke..đá gà, đánh bài ,tụ tập la cà ăn nhậu rồi đua xe ...Vậy về lâu dài hậu quả như thế nào thì các bạn có thể hình dung được rồi .Thế hệ trẻ mà ở cái xã hội muôn vàn cạm bẫy không lẽ con em chúng ta đi đâu ra ngoài thì phải đi kè kè theo quan sát .Thà ngồi một chỗ trong tiệm internet còn hơn tối ngày đi long nhong tham gia hội nhóm...Không chơi thứ này thì sẽ chơi thứ khác .đôi khi hành đông và hậu quả đem lại còn kinh khủng hơn chơi game hay lướt web
Chúng ta không thể kết tôi game online hay do đại lí internet gì cả ,vấn đề là ý thức cá nhân của mỗi con người.Chơi thế nào cho tốt ,chơi thế nào để vừa giải trí mà mang tính chất nhân văn .Đại lí internet không chỉ duy nhất cung cấp game online mà là bao gồm các dịch vụ cộng đồng mang tinh chất xu hướng phát triển chung của xã hội.Có cung có cầu .Hạn chế internet và những dịch vụ ăn theo mạng là vi phạm về quyền con người ,làm ảnh hưởng đến vấn đề tri thức và sự tiến bộ chung của đất nước .Nhất là việc công nghệ thông tin không thể thiếu trong mọi lĩnh vực.Tại sao các nước tiên tiến trên thế giới thì quyền tự do internet lại là dich vụ không thể thiếu và cần thiết..Còn Việt nam thì chây ì và phát triển chậm .Vấn đề ở khâu quản lý và sự tiếp thu những tiến bộ chung của thế giới còn bó hẹp trong cái suy nghĩ o ép .Game online hay internet là sự phát triển chung là dòng chảy mang tính chất xã hội .Không vì 1 yếu nhỏ nhặt mà lấy đi cái ưu điểm lớn lao mà internet mang lại cho con người .Vấn đề là con người có là nô lệ của công cụ hay không thì nó tùy thuộc vào ý thức cá nhân ,sự giáo dục từ gia đình và xã hội chứ chúng ta không thể đỗ lỗi cho cái cần phải có của 1 xu hướng chung của thế giới .Đồng ý là cấm nhưng phải có giới hạn hài hòa ,mang tính nhân văn ,những mặt tích cực và tiêu cực cần được khảo sát góp ý từ những người có kiến thức chứ không thể quơ đũa cả nắm mà đỗ tội cho game online hay internet mà phải nhìn sâu rông ra mọi vần đề của xã hội ...Dân Việt Nam còn nghèo đa số những gia đình khá giả mua được máy tính nhưng phần lớn là không thể. Dìm ép dich vụ nét là sự áp đặt hoặc vô tình ngăn càn sự tiến bộ và quyền lợi chính đáng mà các thành phần này đáng lẽ ra được quyền sử dụng và được quyền tiếp cận.Trong thời gian qua các cấp các ngành đã ra không biết bao nhiêu luật trên trời .Nào là xe chính chủ,đổi nón bảo hiểm phải đúng chất lượng không thì dân bị phạt,bán thuốc lá cho người chưa đủ tuổi sẽ bị phạt....tác hại thì thấy rõ ,bao thuốc lá in bao bì độc hại .Tại sao không cấm nhà sản xuất mà lại cấm người bán ? .....còn vô số luật ra trên trời làm ảnh hưởng đến niềm tin của dân vào nhà nước nữa .

Cấm nhưng phải theo cái lý cái tình ,nhìn thẳng vào ưu điểm và nhược điểm mà hạn chế cái xấu ,cái không tốt .Chứ không phải vì sự bất lực mà Cấm tất cả.

3.Muốn hạn chế dân nghiện game thì các chức cơ quan chức năng cần phải cấm doanh nghiệp phát hành game,hoặc hạn chế giờ chơi game .Muốn làm được điều này thì nhà cung cấp game cần phải ngắt server máy chủ công ty game chứ không phải trách nhiệm thuộc về đại lí internet .Nhưng vấn đề nảy sinh khác là không cho chơi được game online mà những server đặt trong nước thì người dân sẽ chuyển qua những game online mà server đặt ở nước ngoài .Cái này nhà quản lý phải hiểu rõ mà khâu xử lí sẽ rất khó khăn. Game online không chơi được thì dân việt sẽ chuyển qua game offline .Vậy thì cơ quan chức năng sẽ tiếp tục cấm? Cái này là đi ngược lại với chủ trương và chính sách của nhà nước về quyền tư do công dân tự do trong việc tiếp cận hợp pháp .Cho nên vấn đề gây khó dễ cho các tiệm nét còn nhiều điều bất cập ,chưa thuận lòng dân.Vấn đề có hợp lí hay có khả thi hay không thì cần phải chờ thời gian kiểm chứng hay lại lâm vào chết yểu như nghị định xe chính chủ mà bộ vừa ban hành ?
Đừng vì sự yếu kém cá nhân mà làm mất lòng tin của dân vào Đảng và nhà nước .Hãy suy nghĩ thật kỹ và khảo sát thật sâu ,thật tường tận ý nguyện chugn của toàn dân rồi hãy đưa ra luật .Nếu không đó sẽ là con giao 2 lưỡi làm phương hại đến sự nhận thức chung của toàn dân .
Người Việt Nam