Theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được, vào trưa nay (EST, tức chưa đầy một giờ nữa), Google sẽ công bố nền tảng di động mới Android. Một cuộc hội thảo từ xa sẽ diễn ra giữa CEO Eric Schmidt và các CEO của các công ty viễn thông hàng đầu như Deutche Telekom, HTC, Qualcomm và Motorola.

Google cùng 34 công ty trong nhóm Open Handset Alliance (Liên minh thiết bị cầm tay mở) sẽ tham gia cuộc hội thảo này. Tại đây, Google sẽ giới thiệu nền tảng di động Android, gồm hệ điều hành, ứng dụng giữa và một số ứng dụng cốt lõi cho thiết bị di động. Tất cả đều phát hành theo các giấy phép nguồn mở thân thiện.

Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới nhất khi cuộc hội thảo diễn ra. Hiện tại bạn có thể xem qua một số bài viết của Google Press hoặc Google Blogspot - Where's my Gphone? (bài viết của Andy Rubin, giảm đốc nền tảng di động).

Bổ sung:

1. Chúng tôi vừa đăng bài tường thuật cuộc hội đàm. Vài thông tin vắn tắt: Android phát triển trên Linux, phát hành theo giấy phép Apache v2, SDK ra mắt bản thử nghiệm ngày 12/11, các thiết bị cầm tay sẽ có mặt nửa sau năm 2008.

2. Dưới đây là danh sách các công ty thuộc nhóm OHA tính đến thời điểm này. Hứa hẹn còn nhiều công ty khác tham gia.

  1. Aplix
  2. Ascender Corporation
  3. Audience
  4. Broadcom
  5. China Mobile
  6. eBay (sở hữu Skype)
  7. Esmertec
  8. Google
  9. HTC
  10. Intel
  11. KDDI
  12. LivingImage
  13. LG
  14. Marvell
  15. Motorola
  16. NMS Communications
  17. Noser
  18. NTT DoCoMo
  19. Nuance
  20. NVIDIA
  21. PacketVideo
  22. Qualcomm
  23. Samsung
  24. SiRF
  25. SkyPop
  26. Sonivox
  27. Sprint Nextel
  28. Synaptics
  29. TAT
  30. Telecom Italia
  31. Telefonica
  32. Texas Instruments
  33. T-Mobile
  34. Wind River

Thật thú vị là danh sách trên vắng mặt một vài đại gia như Microsoft, AT&T, Nokia, Sony Ericsson,Verizon...

Hải Nam (theo Engadget)




Bình luận

  • TTCN (1)
Nemo Nguyen  21665

Hi hi, bao giờ mới có tên của nhà cung cấp dịch vụ di động nào của VN nhỉ (VNPT chẳng hạn)... chẳng nhẽ chúng ta chỉ biết mua thiết bị "đóng" về kinh doanh thôi sao Big Grin

Bởi vậy mới nói, kinh doanh trên "open source" cũng ko phải ai cũng làm được.