IFA (Internationale Funkaustellung) là một trong những triển lãm thương mại về điện tử tiêu dùng của Đức nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Được tổ chức lần đầu tiên từ năm 1926, cách đây đã gần 100 năm và tính đến triển lãm năm nay, IFA đã có gần 100 năm tuổi và có tất cả 50 lần tổ chức.

Năm nay, triển lãm IFA 2010 lần thứ 50 theo thông lệ vẫn được tổ chức tại thành phố Berlin (Đức) từ ngày 3 cho tới 8/9, hứa hẹn sẽ là nơi để các nhà sản xuất điện tử tiêu dùng dùng hàng đầu thế giới trình làng những sản phẩm mới và hiện đại nhất của mình như HDTV, điện thoại di động, laptop... cho đến các thiết bị gia dụng như tủ lạnh, bếp điện tử...

Trong đó, các thiết bị trình diễn hình ảnh 3D và máy tính bảng cầm tay Tablet được hứa hẹn sẽ là sản phẩm chủ đạo của triển lãm lần này.

Dưới đây là một số hình ảnh đẹp về ngày đầu tiên tại triển lãm IFA 2010.

Bên ngoài trung tâm triển lãm IFA 2010 tại trung tâm Messe Berlin của thành phố Berlin (Đức).

Góc triển lãm công nghệ 3D của hãng điện tử Philips tới từ Hà Lan.

Panasonic với một loạt các màn hình HDTV 3D Plasma.

Hãng TV lớn nhất thế giới Samsung cũng góp mặt tại triển lãm IFA lần này...

... với các mẫu màn hình HDTV LED siêu mỏng.

Người đồng hương của Samsung, LG, lại nổi bật với các sản phẩmTV OLED 3D mỏng nhất thế giới.

Ngoài 3D, các công nghệ TV ấn tượng khác cũng xuất hiện tại triển lãm điện tử tiêu dùng IFA. Trên ảnh là gian trưng bày mẫu HDTV đầu tiên chạy Google TV của Sony.

Mẫu laptop có khả năng hiển thị hình ảnh nổi ba chiều cùng với kính trập hình động.

Sau HDTV 3D, các mẫu máy tính bảng cầm tay hứa hẹn sẽ nở rộ tại triển lãm IFA năm nay. Ngay trước ngày khai mạc triển lãm, Samsung chính thức giới thiệu mẫu Tablet chạy Android đầu tiên của hãng, Galaxy Tab, ngay tại Berlin (Đức).

Ngoài ra, các thiết bị điện tử gia dụng hiện đại khác cũng sẽ xuất hiện tại triển lãm. Trên ảnh là mô hình khổng lồ của chiếc máy ảnh 2 màn hình DualView của Samsung.

Gian hàng trình diễn đồ gia dụng của Philips với AirFryer, chiếc chảo chiên không cần dầu mỡ.

Các phụ kiện máy tính được bày bán tại một gian hàng nhỏ.

Theo Số hoá



Bình luận

  • TTCN (0)