Thị phần máy tính cá nhân toàn cầu trong quí II-2010 (theo báo cáo của iSuppli )

Chín tháng sau khi mất vị trí thứ 2 trên thị trường máy tính cá nhân toàn cầu, giờ đây Dell đã quay lại sau khi đối thủ Acer bị sụt giảm doanh số. Trong khi đó, HP vẫn luôn vững vàng ở ngôi vị số 1.

Theo công ty nghiên cứu iSuppli Corp, Dell đã đưa ra thị trường 10,5 triệu sản phẩm trong quí 2, giảm 1,2% so với con số 10,7 triệu của quí 1. Điều này dẫn đến thị phần của hãng này cũng giảm tương ứng từ 13,1% xuống còn 12,8%. Tuy nhiên, công ty máy tính Đài Loan lại có mức giảm mạnh hơn nhiều, doanh số bán ra của Acer giảm 6,2% trong quí 2, từ mức 10,9 triệu sản phẩm trong quí 1 xuống còn 10,2 triệu. Vì thế, thị phần của họ cũng giảm theo, từ vị trí thứ 2 toàn cầu với tỉ lệ 13,3% sụt giảm xuống còn 12,4%.

Kết quả kinh doanh ế ẩm của Acer dường như đi ngược lại với diễn biến thị trường, từ con số 81,6 triệu sản phẩm được bán ra trên toàn thế giới trong quí đầu năm, đến quí II tăng lên 82,5 triệu sản phẩm.

Theo phân tích của iSuppli, doanh số bán ra của dòng máy tính xách tay bị suy giảm chính là nguyên nhân dẫn đến việc Acer phải nhường lại vị trí thứ 2 cho Dell.

Kể từ quí 2 năm 2008, thị phần của Dell liên tục giảm, vào thời điểm đó, họ chiếm 16% thị trường máy tính trong khi Acer chỉ là 6,5%. Đến quí 3/2009, Dell chỉ còn giử 12,9%, Acer vượt qua, chiếm vị trí thứ 2.

Quý 2 năm 2010 là quí thứ 16 liên tiếp HP giữ vị trí số 1 trên thị trường máy tính toàn cầu với thị phần 18,1%. Theo dự báo mới nhất của iSuppli, doanh số của thị trường máy tính năm nay sẽ tăng 15% so với năm 2009.

Theo iSuppli




Bình luận

  • TTCN (0)