Một trong những Apple Store tại Bắc Kinh (Trung Quốc) bỗng nhiên bỏ quy định mỗi người chỉ được mua nhiều nhất 2 máy iPhone và chỉ 3 tiếng sau đó, họ phải ngừng bán vì ẩu đả.

Rắc rối xảy ra ngay sau khi gian hàng mở cửa lúc 7h sáng ngày 30/9. Nhiều người đứng chờ suốt 3 tiếng (từ 4h sáng) bị chặn ở lối vào trong khi một số kẻ đầu cơ mua liền 20-30 chiếc iPhone 4. Nổi giận, cuộc va chạm đã nổ ra giữa khách hàng và kẻ đầu cơ khiến cảnh sát phải đến giải tỏa.

Hiện chưa rõ vì sao gian hàng này lại bỏ giới hạn về số lượng iPhone được mua. Trung Quốc có 4 Apple Store, trong đó có 2 cửa hàng ở Bắc Kinh và 2 cửa hàng tại Thượng Hải. Do không có dịch vụ đặt hàng trực tuyến, người dân phải đến hai thành phố này nếu muốn mua iPhone không hợp đồng với mạng Unicom.

Ảnh
Một số người đứng tại quầy và mua liền vài chục máy trong khi nhiều người khác sốt ruột đứng đợi.
Ảnh
Nhân viên hối hả lấy máy ra khỏi kho.
Ảnh
Những kẻ đầu cơ xách túi chất đầy iPhone. Quang cảnh lộn xộn như một cái chợ.
Ảnh
Một số khách hàng nổi giận đã va chạm với kẻ đầu cơ khiến gian hàng phải tạm thời đóng cửa.
Ảnh
Nhiều người tiếp tục đứng đợi bên ngoài.
Ảnh
Hình ảnh tại cửa hàng thứ hai của Apple ở Bắc Kinh. Tại đây, mỗi người được phép mua không quá hai máy iPhone 4.

Theo VnExpress



Bình luận

  • TTCN (0)