Cứu người trên mái nhà ở Vũ Quang - Ảnh: Tuổi Trẻ.

Mưa lũ đã làm đứt tuyến cáp quang của Viettel đi huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đồng thời gây tê liệt hoạt động của khoảng 160 trạm BTS trên địa bàn tỉnh. Tại Nghệ An, thiệt hại ban đầu đã lên tới 3 tỉ đồng.

Lãnh đạo các Sở TT&TT tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An cho biết ảnh hưởng về mặt thông tin liên lạc do mưa lũ gây ra “rất nặng”, rất nhiều trạm BTS phải ngừng hoạt động do nước ngập, mất điện...

Ông Nguyễn Đình Phú, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Hà Tĩnh, cho biết hiện nay mưa lũ lớn, “nước ngập nhà, nghĩa là các trạm BTS cũng bị ngập”. Hệ thống cáp quang của Viettel lên huyện Vũ Quang đã bị đứt, toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc của Viettel ở Vũ Quang bị mất.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện đã có 160 trạm BTS bị mất liên lạc, trong đó có 60 trạm là do các doanh nghiệp chủ động tháo để chạy lụt. Ngoài ra, các trạm bị mất liên lạc do nhiều nguyên nhân như mất điện, nước tràn vào và do cả những nguyên nhân chưa xác định được.

Ông Phú cho biết thiệt hại về thông tin liên lạc hiện vẫn chưa thống kê được, nước vẫn đang ngập rất sâu. Mặc dù nhiều trạm BTS bị mất liên lạc song nhờ hệ thống thông tin di động nên đa số địa bàn dân cư vẫn còn có thể liên lạc được. Tại các trung tâm huyện và khu vực thành phố Hà Tĩnh, thông tin liên lạc vẫn thông suốt, phục vụ tốt công tác lãnh đạo trong mưa lũ.

Về bưu chính, Giám đốc Sở TT&TT Hà Tĩnh cho biết bưu điện vẫn chuyển phát công văn kịp thời.

Còn tại Nghệ An, ông Hồ Quang Thành, Giám đốc Sở TT&TT, cho biết do mưa lũ nên tình hình thông tin liên lạc bị ảnh hưởng nhiều. “Ngập lụt diện rộng, 21 xã ở 5 huyện đã bị lụt nặng”, ông Thành nói. “Các trạm viễn thông bị ngập cả thiết bị, máy móc, mất điện diện rộng nên thông tin liên lạc bị tắc nghẽn”.

Theo báo cáo nhanh của Sở TT&TT Nghệ An, tuyến cáp quang Cửa Lò – Nghi Thiết của Viễn thông Nghệ An bị đứt lúc 08h30’ ngày 17/10 tại Bara Nghi Quang làm mất liên lạc trạm viễn thông Nghi Thiết, Nghi Tiến tuy nhiên đến 14h cùng ngày, trạm BTS Nghi Tiến đã được khôi phục hoạt động.

Ngoài ra, tuyến cáp quang đường 46 của Viễn thông Nghệ An cũng bị đứt lúc 09h07’ ngày 17/10 tại Chợ Vạc (Nam Đàn) làm mất liên lạc 14 trạm BTS vùng Nam Đàn, Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông. Viễn thông Nghệ An đã tiến hành đấu chuyển nên các trạm BTS lần lượt có liên lạc, và từ 10h đến 13h50’ ngày 17/10, tất cả các trạm BTS đã khôi phục liên lạc.

Cũng theo báo cáo, tổng đài Nghi Yên và MSAN Nghi Tiến, Nghi Xá, Nghi Công Bắc bị mất liên lạc do mất điện lưới, đường ngập không đi xử lí ứng cứu được; tổng đài MSAN Hưng Đạo, Hưng Trung (Hưng Nguyên) cũng bị nước ngập và đã phải xử lí tạm thời, tháo gỡ thiết bị để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, do mưa lũ và vỡ đê lúc 21h ngày 17/10, trạm BTS Container (xe BTS di động) ở Hưng Đạo (Hưng Nguyên) bị ngập hơn 1m và đã phải tạm thời tháo gỡ thiết bị; Trạm BTS Nguyễn Khuyến (TP. Vinh), Nam Lĩnh (Nam Đàn), Hưng Trung (Hưng Nguyên) bị nước ngập sát đáy Contener. Hiện nay những trạm BTS này đang được theo dõi, nếu nước tiếp tục lên sẽ xử lí tạm thời tháo gỡ thiết bị để đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, Viettel chi nhánh Nghệ An có số trạm bị mất điện vào thời điểm cao nhất là gần 200 trạm, tập trung ở các huyện Nghi Lộc, Vinh, Nam Đàn, Hưng Nguyên, chủ yếu là ở Vinh. Số trạm mất luồng ở thời điểm cao nhất là 09 luồng, lí do cơ bản là các trạm bị cô lập do bị ngập nước và trời mưa lớn khó khăn trong việc di chuyển. Tuy nhiên, sóng di động vẫn đảm bảo phủ sóng tốt bình thường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ngoài mất điện, có 17 trạm bị ngập nước, và phương án khắc phục ban đầu là nâng trạm. Tuy nhiên, do nước dâng lên quá cao nên đã phải tắt trạm tháo thiết bị để đảm bảo an toàn cho thiết bị. Có 91 trạm bị cô lập, tập trung chủ yếu tại Nam Đàn, Hưng Nguyên, Tân Kì, Nghi Lộc, Thanh Chương … . Dự kiến số trạm cô lập sẽ tăng rất cao do diễn biến mưa lớn diễn ra tại thời điểm này và cơn bão MeGi sắp đổ bộ.

Trung tâm Viễn thông Điện lực Nghệ An cho biết do mưa lũ nên một số trạm BTS không vào được, như trạm BTS 19/5 Cửa Hội; BTS xã Nghi Lâm; BTS Hồng Lam; BTS Quỳnh Thắng; BTS Quỳnh Thuận.

Theo báo cáo của Sở TT&TT, hiện nay Mobifone chi nhánh Nghệ An không có thiệt hại nào về người và tài sản, thiết bị kĩ thuật mạng lưới.

Sở TT&TT Nghệ An cho biết sẽ tiếp tục thống kê, báo cáo tình hình thiệt hại, đồng thời nhanh chóng tu sửa, gia cố các công trình hạ tầng kĩ thuật mạng lưới viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt và sẵn sàng ứng phó với các tình hình thời tiết xấu khác có thể diễn ra. Sở sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ trực lãnh đạo, trực chỉ huy PCLB, trực ứng cứu thông tin, báo cáo kịp thời tình về Ban chỉ huy PCLB Bộ Thông tin và Truyền thông, BCH PCLB tỉnh.

Theo ICTnews.




Bình luận

  • TTCN (0)