Sharp vừa mới giới thiệu đến người dùng chiếc smartphone mới nhất của mình sẽ được phân phối bởi nhà khai thác mạng KDDI (Nhật) với model IS05 hoạt động trên nền Android 2,2 Froyo và điểm nổi bật của chiếc smartphone này chính là khả năng hỗ trợ cổng kết nối HDMI.

Smartphone IS05 được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 1GHz, màn hình cảm ứng điện dung TFT 3,4 inch, độ phân giải 854x480 pixel, camera 8 megapixel tự động lấy nét có khả năng quay video HD 720p (1280x720 pixel). Bên cạnh đó máy còn hỗ trợ Bluetooth 2.1+EDR, Wi-Fi, GPS, FM radio, giắc cắm tai nghe 3,5 mm, khe cắm thẻ nhớ microSD hoặc MicroSDHC, đầu ra HDMI và TV tuner 1Seg.

IS05 sẽ có kích thước 112x55x14 mm, trọng lượng 132g và sẽ có ba màu để người dùng lựa chọn là xanh, trắng và hồng. Hiện chưa có thông tin về giá từ nhà sản xuất.

Theo Mobileinfos



Bình luận

  • TTCN (4)
pro 3D

Mấy thằng làm công nghệ cao mà ngu như gì ấy

Càng ngày càng xuất hiện độ phân giải khác nhau mà chẳng có 1 tỉ lệ nào. Thật là phiền quá đi. Sao không dùng tỉ lệ 2:1 hoặc 1:2 chung cho mọi loại thiết bị có phải đỡ rườm rà không và khi tăng giảm độ phân giải thì hình ảnh ko bị cắt xén mà vẫn giữ được 1 tỉ lệ rất đẹp

Hải Nam  30903

854x480 là 16:9 mà, đây là độ phân giải WVGA chuẩn. Có 1 số ĐT vì không muốn màn hình dài quá nên làm 800x480. Tỉ lệ 16:9 cũng khá thông dụng, ngoài ra chỉ còn 16:10 hay gặp trên nhiều laptop. Mình đâu thấy có gì lằng nhằng đâu Big Grin

Pro 3D

Nó gần đúng thôi

Nó chỉ là tương ứng 16:9 thôi chứ chia ra lẻ thấy ớn. Tốt nhất là cầm cái điện thoại tỉ lệ 1:2 dài như thỏi chocolate hay cái laptop tỉ lệ 2:1 xem luôn phim màn ảnh rộng. Còn độ phân giải cố định cho laptop là 2000x1000 còn mobile là 1000:500 cho nó về chung 1 chuẩn. Ảnh từ đâu lấy ra thoải mái xoay ngang dọc vẫn đẹp như girl japan

Hải Nam  30903

Cả lịch sử của nó. Từ hồi màn hình máy tính CRT các loại CGA, EGA, VGA giờ mở rộng của nó. Không phải cứ số chẵn (trong hệ thập phân) là nó đẹp đâu. Bạn đi đếm số điểm trên màn hình à? Nếu bạn thấy số 480 khó nhớ thì các con số khác, như 3,5", 4,3", 10,1" chắc còn khó hơn.

Còn về độ phân giải 2:1 như bạn nói, thì cũng còn lâu mới có. Những độ phân giải hiện tại là tiến hoá của lịch sử. Ban đầu có 1:1, 4:3, 2,35:1... nó khác nhau nhiều như thế thì sao dung hoà được, tuỳ mục đích sử dụng, tuỳ sáng tạo của nhà thiết kế. Chỉ biết rằng "chuẩn" không có nghĩa là "chuẩn duy nhất".