Ngoài việc có thể chăm sóc, cho thú nuôi ảo của mình ăn, người chơi EyePet cũng có thể chơi đùa với các nhân vật đó trong game và tương tác với chúng.

Ảnh
Eyepet, trò chơ thực tại tăng cường đầu tiên trên PSP. Ảnh: Engadget.

Hãng sản xuất của Nhật quyết định tung ra thị trường bộ sản phẩm game mới dành riêng cho các mẫu máy chơi game cầm tay PSP của hãng với tên gọi EyePet. Sản phẩm EyePet dành cho PSP sẽ có giá 39,99 USD, bao gồm một camera được thiết kế đặc biệt hỗ trợ các chức cảm biến và nhận dạng, đi kèm với một trò chơi nuôi thú ảo mang tên Eyepet dựa trên công nghệ thực tại tăng cường (Augmented Reality - AR).

Trong khi chơi, với camera và khả năng xử lí theo công nghệ AR của máy PSP, người chơi sẽ có cảm giác như chính mình đang được chạm vào những con thú nuôi ảo có trong game. Ngoài việc có thể chăm sóc, cho thú nuôi ảo của mình ăn, người chơi EyePet cũng có thể chơi đùa với các nhân vật đó trong game và tương tác với chúng.

Giới thiệu về trò chơi thực tại tăng cường đầu tiên trên PSP

Theo Số hoá



Bình luận

  • TTCN (0)