Một nhóm nhân viên của hãng sản xuất điện thoại Nokia tại Phần Lan đã thành công trong việc tạo ra màn hình cảm ứng từ một thứ chất liệu khó có thể tưởng tượng được, đó là băng tuyết.

Ảnh
Màn hình cảm ứng khổng lồ làm từ băng tuyết.


Đầu tiên, những nhân viên này lấy từng khối băng và ghép chúng lại bằng súng nhiệt. Sau đó họ sử dụng tia hồng ngoại, quang học và một số thiết bị điện tử khác để tạo ra màn hình cảm ứng đầu tiên của thế giới làm từ băng tuyết.

“Đây là một thí nghiệm cho vui nhưng qua đó, chúng tôi thấy rằng màn hình máy tính hiện nay có thể được xây dựng ở bất cứ nơi nào”, Jyri Huopaniemi tại phòng thí nghiệm nghiên cứu của Nokia ở Tampere cho biết.

Nhóm nhân viên của Nokia đã lấy cảm hứng từ truyền thống tạo ra các tác phẩm điêu khắc từ băng tuyết trong mùa đông kéo dài của Phần Lan và họ đã quyết định thử tạo ra một tác phẩm điêu khắc bằng băng có thể tương tác được.

Theo Dân trí



Bình luận

  • TTCN (1)
yaua  104

Nokia chế tạo màn hình cảm ứng khổng lồ từ băng tuyết

Công nghệ này tuyệt vời quá. Có thể ứng dụng làm những viên đá có logo quán cafe và các demo rất đẹp để quảng cáo.