HTC sẽ sớm sản xuất máy tính bảng

Phát biểu mới nhất của CEO HTC càng khẳng định thêm những tin đồn về việc hãng sẽ có máy tính bảng vào năm sau.

"Khách hàng có thể muốn Windows hay Android, một màn hình lớn hay nhỏ, hoặc họ cũng có thể muốn có bàn phím hay máy tính bảng. HTC sẽ cho phép người tiêu dùng quyết định và lựa chọn", Peter Chou, CEO và là người sáng lập của HTC cho biết trong cuộc phỏng vấn ngày hôm qua với Mobilebusinessbriefing.

Trong một cuộc phỏng vấn trước tại Mobile World Congress 2011, ông Peter Chou cũng xác nhận rằng HTC sẽ có một điện thoại chạy mạng LTE tại Mỹ vào năm 2011.

Hơn 5 tháng trước, Eric Lin, phụ trách PR toàn cầu và là người quản lý cộng đồng trực tuyến của HTC từng phát biểu hãng chưa có ý định sản xuất máy tính bảng ở thời điểm hiện tại. Nhưng những thông tin gần đây và đặc biệt là phát biểu mới nhất của CEO HTC cho thấy hãng điện thoại Đài Loan dường như đã sẵn sàng cho việc tìm kiếm thử thách ở thị trường này.

Theo nguồn tin trước đây từ DigiTimes, HTC sẽ đưa tablet ra thị trường vào quý I/2011 và chạy trên hệ điều hành Android 3.0 của Google.

Theo Số hóa



Bình luận

  • TTCN (0)