Dịch vụ điện thoại VoIP đông khách nhất thế giới vừa dính một sự cố nghiêm trọng khiến cho hàng triệu người dùng không tài nào liên lạc được với nhau trong ngày hôm qua.

Mạng tiểu blog Twitter tràn ngập những lời phàn nàn, kêu ca, từ việc họ không thể đăng nhập vào dịch vụ cho đến việc chương trình treo cứng trên toàn bộ các nền tảng, dù là PC hay di động.

Vụ việc xảy ra đúng vào thời điểm sát Noel, khi nhu cầu kết nối của người dùng toàn cầu tăng cao đột biến. Và vì thế, tính chất nghiêm trọng của sự cố càng bị nhân lên gấp bội, cùng với thái độ bực dọc từ phía người dùng.

Lúc đầu, số lượng người dùng Skype online chỉ giảm từ hơn 21 triệu người xuống mức thấp là 12,5 triệu người. Điều đó đồng nghĩa với việc khoảng 8 triệu người đã bị "đá văng" khỏi dịch vụ. Đại diện của Skype giải thích rằng khâu đăng nhập vào dịch vụ bị trục trặc, nên nếu như "bạn đã đăng nhập rồi, bạn vẫn có thể sử dụng Skype như bình thường".

Tuy nhiên, đến hết buổi sáng, số lượng người dùng mất kết nối đã tăng lên thành 20 triệu người. Lúc này, số lượng người dùng online chỉ còn chưa đến 2 triệu.

Skype không giống như mạng điện thoại hay IM thông thường. Thay vào đó, nó dựa vào hàng triệu kết nối cá nhân giữa máy tính và điện thoại để vận hành. Nói cách khác, Skype sử dụng một cấu trúc đồng đẳng P2P thay vì mô hình máy khách - máy chủ để kết nối người gọi. Một số lượng rất lớn kết nối chính (siêu nút: supernode) được gọi là các "danh bạ điện thoại của Skype" đã bị chết sáng nay, và đó chính là nguyên nhân xảy ra sự cố.

Skype cho biết họ đang thiết lập các mega-supernode (siêu siêu nút) để dần dần khắc phục sự cố này.

So với sự cố năm 2007, lỗi kĩ thuật lần này xảy ra ở quy mô lớn hơn nhiều và cần thời gian dài hơn để khắc phục. Theo nghiên cứu VNI mới đây của Cisco, Skype chiếm đến 0,57% lưu thông trên Internet.

Theo VietNamNet, Gigaom.



Bình luận

  • TTCN (1)
ai lop ziu  335

tưởng máy mình bị trục trặc, 2 hôm ko vào dc, hoá ra vụ này