Với số lượng người sử dụng Internet của Trung Quốc tăng lên rất mạnh mỗi năm, tiếng Anh sẽ sớm bị tiếng Trung Quốc qua mặt trên mạng Internet.

Lâu nay tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ phổ biến nhất trên Internet. Bởi vì, nói cho cùng, Internet bắt nguồn từ người Mỹ. Tuy nhiên, do số lượng người sử dụng Internet của Trung Quốc tăng lên rất mạnh mỗi năm, nên tiếng Anh sẽ sớm bị tiếng Trung Quốc thay thế trên mạng Internet.

Năm 2010, Trung Quốc đã có thêm 36 triệu người dùng Internet, đưa tổng số công dân Internet của Trung Quốc lên 440 triệu người. Nước Mỹ hiện tại chỉ có 220 triệu người dùng Internet. Tuy nhiên, tiếng Anh lại được sử dụng ở nhiều quốc gia hơn so với tiếng Trung Quốc. Vì thế, có nhiều website được viết bằng tiếng Anh hơn.

Song Trung Quốc đang ngày càng trở thành một quốc gia hùng mạnh hơn. Trong số 2 tỷ người dùng Internet mỗi tháng, có 537 triệu người nói tiếng Anh, trong khi có 444 triệu người nói tiếng Trung Quốc. Nhưng tỷ lệ thâm nhập Internet giữa những người nói tiếng Anh là 42%. Và hiện nay, tỷ lệ thâm nhập Internet giữa những người nói tiếng Trung Quốc đã vượt quá 42%. Điều đó có nghĩa là tiếng Trung Quốc có tiềm năng lớn sẽ vượt qua tiếng Anh.

Trung Quốc đã ra một số chính sách nhằm hỗ trợ sự phát triển của tiếng Trung. Gần đây, website của Cục Xuất bản và Báo chí của Trung Quốc công bố cấm các ấn phẩm tiếng Trung Quốc viết lẫn lộn các từ ngoại ngữ mà không dịch những từ ngữ đó sang tiếng Trung Quốc. Quy định này bao gồm cả những từ viết tắt, những tên riêng và những câu nói tiếng Anh đã trở nên thông dụng trong các ấn phẩm tiếng Trung Quốc những năm gần đây.

Tất nhiên, để nói tiếng Trung sẽ soán ngôi tiếng Anh trên Internet vào thời điểm hiện tại vẫn chưa được thuyết phục. Song dự đoán, trong 5 năm tới, rất có thể tiếng Trung Quốc sẽ thống trị Internet.

Theo ICTNews



Bình luận

  • TTCN (13)
hero3575

mắc cười thiệt

ngày nào người trên thế giới thành heo hết thì tiếng trung mới xóa ngôi tiếng tiếng anh,mà sao gần đây nhiều bài viết về Trung Quốc nổ thế nhỉ.

PhongKhánh

Chính xác! bọn nó lúc này thích ca ngợi Trung Quốc vì tụi nó biết Trung Quốc sắp đến nơi yên nghĩ cúi cùng ròai

Khach111

dân số trung quốc quá cao.

Ricky Duong  55

kiểu như lấy số lượng đè chất lượng ấy nhỉ =]]

ĐứcThắng

Tiêu đề ghi ko đúng

tiêu đề hình như ghi ko rõ ý, phải nói là tiếng trung sẽ soán ngôi tiếng anh trên thị trường trung quốc. chứ tiếng trung làm sao soán ngôi tiếng anh đc. chỉ có một mình trung quốc nói tiếng trung 99% các quốc gia còn lại là quốc ngữ của họ và tiếng anh đưa tiếng trung lên để ngắm hình à

Lê Hồng Minh

Bình luận bị ẩn

Ngôn từ không phù hợp
ChinaDol

bó tay

bọn Tàu này nó chỉ giỏi làm nhái + đầu độc thế giới bằng sữa bẩn , cam , táo ...bẩn chứ làm sao mà qua mặt được thế giới cái gì , nhất là tiếng Anh

haitrieu

Ngu wá

Thằng nào viết bài này ngu wá! cái kiểu này thì phải có bài về dân Trung Quốc ăn nhiều nhất thế giới rồi dân Trung Quốc lại ỉa đái nhiều nhất thế giới nữa đấy...thời buổi này là thời buổi sức mạnh tri thức mà cứ cái kiểu lấy số lượng ra mà đếm thì quả ngu wá

không thể chấp nhận được

Bài viết này không thể chấp nhận được

Mot ngon ngu kieu tuong hinh nhu vay thi sao ma co the la ngon ngu chung tren internet duoc;

to khong tin dau; tieng anh van la tuyet voi nhat<neu la tieng viet thi co phai tot khong>

TAU Tuong

123

Tại sao có những bài viết mà không suy nghĩ gì vậy nhỉ ?

Đọc mà cảm thấy khó chụi quá ! nên đi học thêm rồi viết bài nhé

Tú Anh  4

Làm sao tiếng Trung soán ngôi tiếng Anh nếu tính ở toàn thế giới được? Vì thậm chí chính các trang web của bọn tàu còn phải có phần tiếng anh cơ mà? Nếu chỉ tính ở 1 vài quốc gia nào đó thì ko nói chứ tính đến độ phổ biến trên toàn thế giới thì ko thể nhá! 

NewUbuntu

Nên dùng cách nói "Nhiều hơn và phổ biến hơn"

Ngày xưa đi học, khi nói về các ngôn ngữ trên thế giới, tôi vẫn còn nhớ câu: "Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới và tiếng Trung Quốc là ngôn ngữ được nhiều người sử dụng nhất trên thế giới". Đưa vào tình huống này tôi thấy nó hoàn toàn phù hợp. Vì lẽ dĩ nhiên, người TQ đông dân nhất thế giới, thì khi người dân TQ truy cập internet tăng lên thì cũng tỉ lệ theo đó là lẽ đương nhiên. Nhưng tiếng Anh vẫn là phổ biến nhất ko thể thay thế được. Mỗi nước đang cố gắng "sắm" cho thần dân của mình một HĐH với ngôn ngữ bản địa, đồng thời, cư dân mạng của mỗi nước cũng truy cập thông tin có ngôn ngữ của chính nước mình, nên tiếng Anh sẽ giảm xuống. Nhưng ngôn ngữ cơ bản của máy tính và hệ thống thông tin internet toàn cầu vẫn là tiếng Anh.

Tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ số 1, có tính phổ biến nhất đối với người dùng trên toàn thế giới về CNTT.

Thân,

Hải Nam  30903

Tất nhiên là nói đến số người thôi, chứ không nói đến "đẳng cấp" (chẳng hạn số quốc gia chọn ngôn ngữ đó làm ngôn ngữ chính thức).

TQ từ lâu đã đứng đầu http://bit.ly/dU5Tcv và gấp 3 tiếng Anh. Giờ họ cũng sắp chiếm vị trí số 1 trên mạng luôn. Tất nhiên chỉ là ngôn ngữ "được nhiều người dùng nhất" thôi.