Theo một nguồn tin đáng tin cậy, Google có lẽ đang chuẩn bị để cung cấp dịch vụ mạng di động mang thương hiệu của mình trong vài tuần tới tại Anh. Nếu tin tức này chính xác, Google sẽ trở thành nhà cung cấp ảo của mạng di động ({link type=ttvt}MVNO{/link}) thông qua hợp đồng với đối tác O2.

Sẽ không có trụ sở cho dịch vụ này, tất cả hoạt động thông qua một trang web. Một số lượng điện thoại Nokia sẽ được tặng, kèm theo các phần mềm di động Google cài đặt sẵn. MVNO thường gặp khó khăn để tìm khách hàng, trừ Virgin Mobile, một trường hợp ngoại lệ ở Anh. Họ hiện có 4 triệu người đăng kí và nổi lên từ năm 1999. Ở Mĩ thì có Helio.

Tuy nhiên điều này chưa chắc chắn lắm. Đã có nhiều tin đồn về điện thoại di động Google gần đây, nhưng tất cả đều không có thật.

(theo TechCrunch)




Bình luận

  • TTCN (0)