Lo ngại về những cuộc “dứt áo ra đi” gần đây của các nhà quản trị xuất sắc hàng đầu, Google đã phát triển ra một thuật toán nhằm xác định những nhân viên có tư tưởng bỏ việc.

Google sẽ thường xuyên kiểm tra dữ liệu từ các bản báo cáo tường trình và quá trình lịch sử thăng chức, tăng lương của các nhân viên để kiểm tra xem ai trong số hơn 20.000 nhân viên của hãng có khả năng ra đi nhất.

Laszlo Bock, phụ trách nhân sự của Google, cho biết thuật toán này sẽ giúp công ty “đi guốc trong bụng” mọi nhân viên ngay cả trước khi họ biết rằng họ muốn ra đi. Những quan chức của Google không nhiệt tình chia sẻ chi tiết thuật toán này, song cho biết họ đã xác định ra được một số nhân viên “đang cảm thấy chán nản trong công việc”.

Hiện nay, có nhiều đồn thổi cho rằng các cựu và đương kim nhân viên của “người khổng lồ tìm kiếm” đang cảm giác họ không còn có ảnh hưởng mạnh mẽ khi quy mô của tập đoàn ngày càng lớn mạnh. Nhiều nhân sự xuất sắc đã từ bỏ Google để đầu quân cho Facebook, AOL, Twitter…

Theo ICTnews.



Bình luận

  • TTCN (1)
Kaitou

Sao google ko phát triển thuật toán ktra xem ai là ng có tình ý vs mình nhỉ :D. Đảm bảo google bội thu Laughing