Sau khi Google đóng cửa công cụ tìm kiếm tiếng Hoa hồi năm ngoái, Chính phủ Trung Quốc ngày 22/2 đã giới thiệu một trang web tìm kiếm mới trên Internet.

Tân Hoa xã đang hợp tác với công ty nhà nước China Mobile, nhà mạng lớn nhất thế giới về số lượng thuê bao, để điều hành trang www.panguso.com.

Tân Hoa xã và China Mobile đã công bố liên doanh nói trên hồi tháng Tám năm ngoái sau khi Google rút khỏi Trung Quốc đại lục và tuyên bố không còn muốn tuân theo sự kiểm duyệt của Trung Quốc, đồng thời phàn nàn rằng dịch vụ e-mail của họ bị tấn công từ nước này.

Tân Hoa xã cho biết, họ hi vọng sẽ phát triển Panguso thành một trong những công cụ tìm kiếm hàng đầu tại Trung Quốc. Tuy nhiên, trang tìm kiếm này khó có khả năng thách thức vị thế thống trị của Baidu, cỗ máy chiếm hơn 75% thị phần tìm kiếm ở Trung Quốc.

Chủ tịch Tân Hoa xã Lí Tòng Quân bày tỏ: "Chúng tôi muốn khai thác đầy đủ những lợi thế của Tân Hoa xã - cơ quan đầu mối về tin tức và thông tin, cũng như lợi thế của China Mobile về mặt công nghệ."

Theo Trung tâm thông tin mạng Trung Quốc, nước này có số người sử dụng Internet lớn nhất thế giới với 457 triệu người online tính đến ngày 31/12/2010, và 303 triệu người tìm kiếm trên web bằng điện thoại di động trong năm ngoái.

Về phần mình, China Mobile cho biết họ có hơn 589 triệu thuê bao.

Theo Vietnam+



Bình luận

  • TTCN (1)
Lx

Bình luận bị ẩn