LG kiện Sony đã vi phạm bản quyền công nghệ Blu-ray của họ trên sản phẩm PlayStation 3.

Phán quyết mới tại tòa án châu Âu đã cho phép máy game console PlayStation 3 của Sony tiếp tục được nhập khẩu và bán ra tại thị trường này thời gian tới.

Trang công nghệ Engadget cho biết, 300.000 mẫu máy game PlayStation 3 của Sony vừa mới bị hải quan châu Âu tạm giữ đã được trả lại để tiếp tục được nhập khẩu và bán ra tại thị trường này. Theo phán quyết mới đưa ra của tòa án châu Âu, Hague, lệnh cấm nhập khẩu tạm thời đối với dòng máy game console của Sony đã được dỡ bỏ hoàn toàn và sẽ không còn các lệnh cấm nào nữa. Như vậy, khả năng PlayStation biến mất trên thị trường châu Âu cũng không còn xảy ra nữa.

Cùng với quyết định trên dành cho Sony, LG, hãng đã khởi kiện Sony tại châu Âu với những cáo buộc liên quan đến việc vi phạm bản quyền công nghệ Blu-ray trên PS3, cũng chịu nộp số tiền chi phí cho vụ kiện lên tới 130.000 euro (khoảng 173.000 USD). Và vụ kiện của LG với Sony sẽ chính thức khép lại tại khu vực châu Âu.

Theo VnExpress.



Bình luận

  • TTCN (0)