Miễn phí 2 phút gọi và miễn phí gửi sms là một trong những cách mà MobiFone thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ với khách hàng thân thiết của mình. Ảnh: TH.

Ngày 17/3/2011, MobiFone công bố chương trình Closer to Japan (Gần hơn với Nhật Bản) nhằm hỗ trợ cho các thuê bao MobiFone thực hiện cuộc gọi và gửi tin nhắn miễn phí từ Việt Nam đi Nhật Bản.

Cụ thể MobiFone sẽ miễn phí 2 phút (120 giây) đầu tiên của tất cả các cuộc gọi (Mã quốc gia +81) và tất cả các tin nhắn SMS từ Việt Nam đi Nhật, từ 0:00:00 ngày 18/3/2011 đến 23:59:59 ngày 31/3/2011. Các cuộc gọi trên 120 giây, thực hiện tính cước theo qui định hiện hành từ giây thứ 121 trở đi. Đối tượng của chương trình hỗ trợ này bao gồm tất cả các thuê bao trả trước và trả sau của MobiFone và cả các thuê bao MobiFone đang chuyển vùng quốc tế tại Nhật.

“Đây là một chương trình khẩn cấp nhằm hỗ trợ các thuê bao của MobiFone trong việc thực hiện các cuộc gọi và gửi tin nhắn từ Việt Nam sang Nhật cho người thân, bạn bè và đối tác kinh doanh trong bối cảnh nước Nhật vừa trải qua một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử”, ông Đinh Việt Hưng – Trưởng phòng Giá cước tiếp thị, Công ty Thông tin di động cho biết

Chương trình MobiFone: Closer to Japan - Gần hơn với Nhật Bản được thiết kế nhằm vào các thuê bao là người Việt Nam có người thân, bạn bè, đối tác ở Nhật. Theo thống kê của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, có khoảng 31.000 người Việt đang sinh sống, lao động và học tập tại Nhật Bản dưới nhiều hình thức khác nhau như Việt kiều vĩnh trú tại Nhật Bản, lưu học sinh và tu nghiệp sinh, trong đó có khoảng 3.700 lưu học sinh và gần 17.000 tu nghiệp sinh.

Ngoài ra, chương trình cũng mang lại lợi ích cho hàng nghìn người Nhật đang sinh sống và làm việc ở Việt Nam và hàng trăm công ty Nhật, cũng như các doanh nghiệp Việt Nam đang có mối quan liên hệ kinh doanh với phía Nhật Bản.

“Chương trình này là một trong những cách mà MobiFone thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ với khách hàng thân thiết của mình, đồng thời góp phần vào những nỗ lực chung của cộng đồng đang hướng về những diễn biến khôn lường của thảm họa tại Nhật”. Ông Hưng cũng cho biết thêm.

Theo ICTNews



Bình luận

  • TTCN (0)