Ngành công nghiệp giải trí dành cho người lớn sẽ có ngôi nhà riêng của mình trên mạng Internet toàn cầu: tên miền .xxx.

Hôm qua, nhóm quản lí tên miền cấp cao, những người đang nắm giử vai trò quản lí các phần mở rộng .com, .net và .org cho biết sẽ thành lập tên miền .xxx như là một biện pháp an ninh để quản lí lĩnh vực này. Cuộc họp của tổ chức tên miền thế giới (ICANN) vừa diễn ra ở San Francisco đã "bật đèn xanh" để .xxx ra đời.

Nội dung khiêu dâm thường được sử dụng để thu hút những người lướt web đến các trang web nguy hiểm hoặc lừa đảo. Với điều chỉnh bằng .xxx, ICANN hi vọng sẽ làm cho moị việc tốt hơn.

Bất kì ai muốn đăng kí một tên miền. xxx, đầu tiên phải trải qua một quy trình được chấp thuận bởi International Foundation for Online Responsibility (IFOR) để đảm bảo rằng tên miền đó không tham gia vào lĩnh vực lừa đảo, khiêu dâm trẻ em và một số lĩnh vực khác. Một tên miền dành riêng cho trang web có nội dung người lớn cũng sẽ giúp người sử dụng dễ dàng ngăn chặn các trang web đó từ trình duyệt của mình.

Động thái này mang đến cho người dùng "sự bảo đảm được bảo vệ khỏi nguy cơ của vi rút, trộm thông tin cá nhân và vô tình tiếp xúc với những hình ảnh lạm dụng trẻ em", ICANN cho biết trong công bố quyết định hôm thứ Sáu.

Tuy nhiên các nhà phân tích cho rằng, các trang web khiêu dâm không thể bỏ qua tên miền .com. Điều này có nghĩa là, bất cứ ai nghĩ chỉ cần lọc các trang web nội dung người lớn bằng cách chặn các tên miền .xxx điều có thể sai lầm. Ngoài ra, người quản lí của các trang web này cũng không bị bắt buộc phải sử dụng tên miền .xxx.

Ý tưởng về một tên miền dành riêng cho nôi dung nhạy cảm này đã có từ nhiều năm nay, tuy nhiên đến tháng Sáu năm rồi tên miền. xxx mới được ICANN phê chuẩn, và bây giờ mới chính thức cho phép.

Dù mới được phê chuẩn ngày hôm qua, nhưng ICM Registry cho biết họ đã nhận được 200 ngàn đăng kí cho tên miền .xxx.

Theo Computerworld




Bình luận

  • TTCN (0)