Bằng sáng chế mà Canon nộp trước đây. Ảnh: Photorumors.

Hãng máy ảnh Nhật Bản không mặn mà với hệ thống ống kính rời không gương lật mà thay vào đó muốn chế tạo ra một công nghệ hoàn toàn mới.

Trang tin AP vừa dẫn lời một phát biểu từ Rainer Fuehres, trưởng bộ phận tiêu dùng của Canon tại châu Âu cho hay, hãng sẽ không cần đến một hế thống camera không gương lật thay ống kính nhỏ gọn bởi các sản phẩm hiện tại đang bán rất tốt.

Ông cũng cho biết thêm, nếu Canon xuất xưởng một chiếc máy ảnh mới thì nó cũng chắc chắn phải khác biệt so với những công nghệ trên sản phẩm đã có hiện tại.

Nikon cũng từng có một tuyên bố tương tự như Canon năm ngoái. Có vẻ như hai "ông lớn" này đều đang dành thời gian để chuẩn bị cho một xu hướng mới trong phân khúc máy ảnh nhỏ gọn khác với hệ thống không gương lật ống kính rời mà Sony, Panasonic hay Samsung đang làm.

Mặc dù vậy, theo Canonrumors, Canon gần đây đã nộp một bằng sáng chế giống như một hệ thống chuyển đổi ống kính dành cho máy ảnh không gương lật.

Theo Số Hóa



Bình luận

  • TTCN (0)