Đến cuối phiên giao dịch ngày 17/3/2011, tổn thất của Apple qua cổ phiếu lên tới 17,4 tỷ USD...

Thảm họa thiên tai kép mới đây tại Nhật Bản khiến lượng vốn dưới dạng cổ phiếu của Apple sau vài ngày giảm mất 17,4 tỷ USD. Apple đã dời ngày phát hành iPad 2 tại Nhật - thị trường chiếm khoảng 6% tổng lượng bán...

Ngoài ra, tại Nhật Bản cũng đang có 5 nhà máy cung cấp linh kiện cho chiếc máy tính bảng của Apple. Giá cổ phiếu của Apple trong những ngày từ 15 - 17/3/2011 đã giảm mất 5,4%, từ 353,56 USD (~7,366 triệu đồng) xuống còn 334,64 USD (~6,972 triệu đồng)/cổ phiếu, khiến cho tổng mức vốn huy động của Apple giảm mất 17,4 tỷ USD (~362.500 tỷ đồng).

Đúng vào hôm 11/3/2011, trong khi ở Nhật Bản xảy ra vụ động đất 9 độ Richter kéo theo sóng thần dữ dội, thì ở Mỹ, chiếc iPad 2 của Apple bắt đầu được bán ra. Hôm 14/3/2011, cổ phiếu của Apple vẫn còn tăng giá - các nhà phân tích chứng khoán ấn tượng bởi những dòng người xếp hàng mua iPad 2 và kết quả bán ra ban đầu của sản phẩm này (theo nhiều nguồn tin là nửa triệu chiếc iPad2 đã được bán ra trong vài ngày đầu).

Nhưng sang ngày 15/3/2011, hậu quả từ thảm hoạ ở Nhật Bản đã bắt đầu lan đến Phố Wall - trong ngày, giá cổ phiếu của Apple giảm 2,3%, tương đương với việc mất đi lượng vốn huy động bằng 7,5 tỷ USD (~156.250 tỷ đồng). Bất chấp một số tiêu chí đã được cải thiện trong ngày, sang ngày tiếp theo, giá cổ phiếu của Apple còn giảm nhiều hơn. Tổng lượng vốn huy động bị thiệt hại của Apple trong 2 ngày này lên tới 21,7 tỷ USD (~452.083 tỷ đồng).

Một nhà phân tích của công ty chứng khoán JMP, là Alex Gauna, đã góp phần vào quá trình đẩy giá cổ phiếu Apple xuống. Ngày 16/3/2011, trước phiên giao dịch, ông đã tuyên bố hạ thấp xếp hạng đối với cổ phiếu của Apple, từ mức tốt xuống trung bình. Sau tuyên bố này, trong ngày giao dịch 16/3/2011, giá cổ phiếu của Apple còn giảm thêm 4,5% nữa.

Nhà phân tích giải thích sự bất an của mình là do tình hình thảm hoạ ngày càng xấu đi. Thứ nhất, Nhật Bản chiếm gần 6% tổng thu nhập của Apple. Thứ hai, động đất có thể gây ngưng trệ việc cung ứng linh kiện cho sản phẩm của Apple. "Tôi chỉ muốn các nhà đầu tư tỉnh táo trước tình hình" - nhà phân tích thanh minh. Các đồng nghiệp của ông không tán thành hành động này.

Theo tin từ IHS iSuplli, ở Nhật Bản hiện đang có 5 nhà sản xuất linh kiện cho iPad 2 là Toshiba (bộ nhớ flash); Elpida Memory (RAM); AKM Semiconductor (la bàn điện tử); Asahi Glass (các cấu kiện màn hình) và Apple Japan (các linh kiện nguồn). Được biết, nhà máy sản xuất bộ nhớ flash đã bị Toshiba đóng cửa nhưng không phải tất cả các hãng nói trên đều có hành động tương tự. "Tuy nhiên, do hạ tầng ở Nhật Bản bị phá hủy, sản phẩm có thể không được cung cấp kịp thời từ cả những nhà máy đang làm việc", iSuppli giải thích.

Hôm 18/3/2011, khi thị trường chứng khoán NASDAQ còn chưa mở cửa, có tin rằng những kết quả bán hàng tốt đẹp trước đó cho phép các nhà phân tích hy vọng đà hồi phục giá cổ phiếu Apple, ghi nhận được vào chiều ngày 17/3/2011, sẽ tiếp tục diễn ra.

Trước đó, hôm 15/3/2011, Apple thông báo hoãn phát hành iPad 2 trên thị trường Nhật vốn được dự tính vào ngày 25/3/2011, vì hiện thời nhiệm vụ chính đang là khắc phục hậu quả thảm hoạ. Tờ MacRumors công bố bức thư được cho là của Steve Jobs cho các nhân viên của Apple tại Nhật, trong đó ông cố gắng động viên tinh thần đồng nghiệp.

Apple là công ty công nghệ huy động vốn hàng đầu thế giới. Công ty đã phát hành 921,28 triệu cổ phiếu. Tổng huy động vốn của Công ty hiện là 309,5 tỷ USD.

Theo PCWorld




Bình luận

  • TTCN (0)