Xếp hạng do Công ty tư vấn thương hiệu hàng đầu Brand Finance vừa công bố.

Trong khi Apple "khiêm tốn" xếp thứ 8 thì Google và Microsoft chia nhau vị trí số 1 và số 2 trong bảng xếp hạng 500 thương hiệu đắt giá nhất thế giới.

Trong nhóm dẫn đầu danh sách, có rất nhiều thương hiệu lớn tồn tại nhiều thập kỉ qua như IBM, Bank of America, HSBC... , nhưng vị trí dẫn đầu lại thuộc về Google - một công ty Internet thành lập năm 1998. Ngoài ra, 5 trong số 10 thứ hạng cao nhất đều thuộc về các hãng liên quan đến công nghệ. Điều này phản ánh tầm quan trọng của việc sử dụng những sáng tạo trong công nghệ để mang lại cho khách hàng và người tiêu dùng những trải nghiệm thương hiệu đầy giá trị.

Sự thống trị của Google trong cuộc chiến về công cụ tìm kiếm đã đưa Google lên vị trí dẫn đầu (với giá trị thương hiệu được xác định là 44,3 tỉ USD), vượt lên trên hãng phần mềm Microsoft (giá trị thương hiệu 42,8 tỉ USD). Google đang tiến hành khá nhiều hoạt động phi lợi nhuận, góp phần củng cố giá trị thương hiệu cho Google. Những hoạt động này bao gồm nỗ lực phát triển các dịch vụ hỗ trợ cứu nạn sau các thảm họa thiên nhiên ở New Zealand và Nhật Bản vừa qua, cùng nhiều dịch vụ miễn phí hữu ích đang phát triển.

Mặc dù thu về hàng tỉ USD từ những sản phẩm của mình, Apple vẫn nằm dưới top 5 thương hiệu giá trị nhất, và xếp ở vị trí thứ 8 (giá trị 29,5 tỉ USD). Tuy nhiên, đây vẫn là một thành công của Apple, vì hãng này đã tiến 12 bậc từ vị trí thứ 20 của năm ngoái. Mạng xã hội số 1 hiện nay là Facebook chỉ được đánh giá ở vị trí thứ 281 (với 3,7 tỉ USD giá trị thương hiệu), nhưng đây là lần đầu tiên Facebook lọt vào danh sách này.

Nokia bị rớt hạng nặng nhất, từ vị trí thứ 21 của năm trước xuống 94 trong năm nay, giá trị thương hiệu giảm từ 19,6 tỉ USD xuống còn 9,7 tỉ USD.

Theo PC World VN.



Bình luận

  • TTCN (2)
Hải Nam  30903

Apple từ 20 lên 8 là quá nhiều rồi. Năm sau có khi vào top 3.

Trong top 10 ngoài Apple còn 3 gương mặt mới nữa, còn lại 6 gương mặt cũ năm ngoái đều ở top 7. Riêng Coca Cola không biết sao năm ngoái thứ 3, giờ tụt thê thảm xuống 16 http://bit.ly/g9pI0d

Hades Demon  266

Hehe

Apple cũng giống facebook vậy nhảy vài phát lên đỉnh. Cái thương hiệu chủ yếu là do lượng người dùng. Chứ bây ra đường hỏi mấy bác tài xế Facebook bác lại tưởng là mì gói chua cay=))
"Nokia bị rớt hạng nặng nhất, từ vị trí thứ 21 của năm trước xuống 94 trong năm nay, giá trị thương hiệu giảm từ 19,6 tỉ USD xuống còn 9,7 tỉ USD"
Bác nhắc đến Nokia em mới nhớ ra đây là hãng sx điện thoại, tưởng nó chuyển sang xử lí rác rồi=))