Apple vẫn chưa công bố lộ trình bán iPad 2 tại các quốc gia như Việt Nam.

Tại Australia, iPad 2 được bán với giá 575 USD, khoảng 12 triệu đồng, rẻ nhất trong số 25 nước bắt đầu bán chiếc máy tính bảng này ngày 25/3 vừa qua.

Sau khi bán iPad 2 ngày 11/3 tại Mỹ, Apple tiếp tục đưa chiếc máy tính bảng đình đám này tới 25 quốc gia khác trên thế giới bao gồm Australia, Áo, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Anh, Hi Lạp, Iceland, Ireland, Italia, Luxembourg, và Mexico, Na Uy, New Zealand, Hà Lan, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Hungary.

Trong số 25 nước này, Australia có mức giá rẻ nhất, 575 USD (khoảng 12 triệu đồng) cho bản Wi-Fi dung lượng 16 GB. Phiên bản dung lượng tương tự có 3G được bán với giá 724 USD (khoảng hơn 15 triệu đồng).

Trong khi đó, Anh được ghi nhận là quốc gia bán rẻ nhất tại châu Âu.

Trong tháng 4 tới, Apple sẽ tiếp tục bán iPad 2 tại các quốc gia gần Việt Nam như Hàn Quốc, Hong Kong và Singapore. Theo kinh nghiệm từ các lần bán iPad và iPhone trước đây, hai nước rất gần Việt Nam là Hong Kong và Singapore sẽ có giá bán rất tốt, ngang bằng hoặc thậm chí thấp hơn Mỹ.

iPad 2 được giới thiệu chính thức vào ngày 3/3 và "lên kệ" chỉ hơn một tuần sau đó. Nâng cấp đáng kể nhất ở model này là kiểu dáng mỏng nhẹ và cấu hình mạnh mẽ hơn nhiều so với phiên bản đầu tiên. iPad 2 được dự đoán là đã bán hết 400.000 đến 500.000 chiếc chỉ trong ngày đầu tiên bán ra tại Mỹ.

Theo Số Hóa



Bình luận

  • TTCN (1)
panh  18

Có 1 đoạn ngắn mà lặp lại 2 lần:

"Tại Australia, iPad 2 được bán với giá 575 USD, khoảng 12 triệu đồng, rẻ nhất trong số 25 nước bắt đầu bán chiếc máy tính bảng này ngày 25/3 vừa qua"

"Trong số 25 nước này, Australia có mức giá rẻ nhất, 575 USD (khoảng 12 triệu đồng)"

Chỉ biết copy và paste....haizzz