Thị trường máy tính bảng tính bằng tiền: Apple chỉ để cho các đối thủ phần "xu lẻ"...

Tính bằng tiền, năm 2010, Apple chiếm "thiếu chút thì đủ" 100% thị phần máy tính bảng thế giới! Những tính toán mới đây của hãng phân tích Gartner cho thấy, trong năm 2011, nỗ lực của các đối thủ của Apple sẽ vẫn chưa mấy được đền đáp.

Theo đánh giá của Gartner, trong năm 2010, chi tiêu của người tiêu dùng và các khách hàng doanh nghiệp trên khắp thế giới dành cho việc mua máy tính bảng lên tới khoảng 9,6 tỷ USD. Trong khi đó, theo các số liệu chính thức, phần thu của Apple là 9,57 tỷ USD riêng từ việc bán iPad. Như vậy, thị phần máy tính bảng tính bằng tiền trong năm 2010 của Apple là 99,7%, thiếu chút là đầy 100%! Chỉ có gần 30 triệu USD doanh thu máy tính bảng, tức khoảng 0,3% thuộc về các nhà cung cấp khác - hôm 31/3/2011, trang tin BetaNews cho biết.

Hãng xếp thứ nhì về lượng máy tính bảng được bán ra trong năm 2010 là Samsung với chiếc Galaxy Tab. Hồi cuối tháng 1/2011, nhà sản xuất này thông báo đã bán ra được 2 triệu máy tính bảng kể từ ngày chúng được đưa ra bán 3 tháng trước đó. Trong thông báo này, Samsung cho biết, chiếc Galaxy Tab đã đến được với người dùng ở 94 quốc gia. Để so sánh, trong 3 tháng cùng kỳ báo cáo (từ tháng 10 đến tháng 12/2010), Apple đã bán được 7,33 triệu máy tính bảng iPad, còn trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 12/2010 là 14,79 triệu chiếc, theo IDC.

Năm 2011, Gartner dự báo sẽ có sự gia tăng mạnh trong chi tiêu mua sắm máy tính bảng đa phương tiện, gấp gần 3 lần, lên đến 29,4 tỷ USD. Nếu tính rằng, khối lượng cung ứng trên thị trường thế giới trong năm 2011 sẽ là 50 triệu chiếc thì Apple sẽ chiếm không dưới 70%. Và, với giá bán ra trung bình của Apple vào khoảng 650 USD/chiếc, có thể tính được doanh thu máy tính bảng của Apple trong năm nay sẽ là khoảng 22,75 tỷ USD. Các đối thủ cạnh tranh trong trường hợp tốt nhất sẽ chỉ cùng nhau thu được khoảng 6,65 tỷ USD.

Ngày 11/3/2011, Apple tung ra máy tính bảng iPad 2. Từ 25/3/2011, sản phẩm mới đã đến tay người dùng ở 26 quốc gia, còn trong tháng 4/2011, Apple hứa sẽ mở rộng vùng cung cấp.

Theo iSuppli, iPad sẽ tiếp tục chiếm vị trí thống trị trên thị trường máy tính bảng toàn cầu ít nhất cho đến hết năm 2012. Và nếu như trong năm 2011, thị phần của iPad sẽ giảm xuống còn 70% thì trong năm 2012, con số này sẽ chỉ giảm thêm 5 điểm. Xin nhấn mạnh là câu chuyện đang nói ở đây không phải về việc Apple đang cạnh tranh với một công ty cụ thể nào mà là chuyện iPad đang cạnh tranh với nguyên một hệ thống máy tính bảng chạy trên nền tảng Android từ một nhóm rất lớn các nhà sản xuất.

Theo PCWorld VN




Bình luận

  • TTCN (3)
Hải Nam  30903

Con số 99,7% là không chính xác, và cách xa vài chục lần so với sự thật. Vì 9,57 tỉ là số liệu thật của Apple, còn 9,6 tỉ là con số ước đoán. Đem 2 nguồn số liệu khác nhau, có cách tính khác nhau mà so sánh thì không ổn.

Hades Demon  266

Còn tùy

Cái số liệu của Apple tung ra đó cũng ko ai dám chắc hoàn toàn 100%. Điều quan trọng dễ nhận ra là hàng của Apple đã tạo ra 1 làn sóng mà bất cứ người tiêu dùng thông thường nào cũng hướng đến mặc cho có sản phẩm nào khác vượt trội hơn. Càng dễ thấy việc xây dựng thương hiệu là cực kì quan trọng(với công ty lớn, chứ công ty bé thì thương hiệu cũng chả khác gì thương hiệu phở Hà Nội Rolling On The Floor chả biết đâu mà lần)

Tô Thiện  357

Google cũng giống Apple, cứ giành hết thị phần, k muốn sang sẽ sự giàu có của mình.