Các quan chức của hãng điện tử Nhật Bản Sharp vừa cho biết hãng này đang phải ngừng sản xuất màn hình tinh thể lỏng (LCD) cho tivi ở nhà máy của hãng đặt tại tỉnh Osaka và Mie kể từ đầu tháng Tư do thiếu linh kiện và khí công nghiệp sau trận động đất kèm sóng thần kinh hoàng hôm 11/3 ở miền Đông Bắc nước này.

Tuy nhiên, hãng điện tử trên vẫn tiếp tục lắp ráp các tivi LCD do hàng trong kho vẫn còn dùng đủ trong vòng một tháng.

Quyết định ngừng sản xuất trên là do sự sụt giảm dự kiến của lượng cầu đối với tivi màn hình phẳng sau khi kết thúc chương trình trợ giá "điểm sinh thái" của chính phủ nước này hôm 31/3 vừa qua. Chương trình này nhằm khuyến khích việc mua sắm các thiết bị ứng dụng thân thiện với môi trường.

Dự kiến Sharp sẽ nối lại hoạt động sản xuất màn hình LCD sau kì nghỉ Tuần lễ vàng trong tháng Năm tới tại nhà máy Kameyama, tỉnh Mie và nhà máy Sakai ở tỉnh Osaka.

Theo TTXVN




Bình luận

  • TTCN (0)